Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam 150 tỷ đồng đang 'đắp chiếu'

Sau khi hoàn thành gần 2 năm nay, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam vẫn chưa thể hoạt động vì thiếu cầu thang đi bộ; đội ngũ cán bộ y tế chưa đủ gây lãng phí rất lớn.

Công trình nâng cấp Bệnh viện Nhi Quảng Nam trở thành Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam do Sở Y tế tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư đã hoàn thành gần 2 năm nay. Tuy nhiên, bệnh viện này chưa được đưa vào sử dụng do thiếu cầu thang đi bộ ngoài nhà; đội ngũ cán bộ y tế chưa đủ. Bệnh viện chưa đưa vào hoạt động gây lãng phí. Trong khi đó người dân Quảng Nam rất cần có một bệnh viện Phụ sản - Nhi.

Năm 2017, công trình nâng cấp Bệnh viện Nhi Quảng Nam trở thành Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam do Sở Y tế tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư xây dựng trên diện tích hơn 2 ha, tổng mức đầu tư hơn 150 tỷ đồng. Trong đó, 85 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ theo chương trình đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương. Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam được đầu tư xây mới 3 khu với quy mô khoảng 450 giường bệnh.

Bệnh viện Phụ sản-Nhi Quảng Nam xây dựng xong nhưng chưa đưa vào hoạt động.

Bệnh viện Phụ sản-Nhi Quảng Nam xây dựng xong nhưng chưa đưa vào hoạt động.

Năm 2019, công trình này hoàn thành gồm các hạng mục thang máy, máy điều hòa, máy phát điện dự phòng, hệ thống khí y tế đảm bảo phục vụ tốt nhất công tác khám chữa bệnh. Một bệnh viện Phụ sản - Nhi khang trang nằm ngay TP Tam Kỳ nhưng những dãy nhà xây dựng xong hiện vẫn còn “đắp chiếu”. Chị Trần Thị Anh Tài (32 tuổi), trú khối phố Mỹ Thạch Trung, phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam làm xong từ năm 2019 nhưng không hoạt động gây lãng phí, người dân ở khu vực TP Tam Kỳ và các huyện lân cận rất cần một bệnh viện sản - nhi để tiện sinh nở, khám và chữa bệnh.

“Mọi người dân xung quanh đây trông mong bệnh viện thành lập. Thứ nhất là sản đi với nhi làm cho mẹ và bé rất tiện lợi. Nếu như người mẹ sinh con ra có vấn đề gì thì bác sĩ rất dễ điều trị giữa mẹ và bé. Thứ 2, nếu mẹ sinh ở bệnh viện khác mà con có vấn đề gì đem lên đây chỉ có phòng bệnh cho con, còn những người bệnh mới sinh họ không có chỗ nằm. Còn nếu sản chung nhi thì mẹ cũng có giường bệnh. Mọi người cũng biết rồi, phụ nữ mới sinh xong mà không có chỗ để nằm thì rất thiệt thòi cho họ”, chị Tài chia sẻ.

Bệnh viện xây dựng xong, chưa đưa vào hoạt động gây lãng phí.

Theo Lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam, nguyên nhân bệnh viện chưa đưa vào hoạt động vì thiếu hai cầu thang bộ phòng cháy chữa cháy và hệ thống oxy lỏng. Bệnh viện đã nhiều lần kiến nghị lên cấp trên sớm giải quyết các vướng mắc để công trình sớm đi vào hoạt động. Ngoài ra, dự án mua sắm trang thiết bị y tế cho bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam với kinh phí gần 60 tỷ đồng đã được phê duyệt nhưng triển khai chưa xong.

Ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho biết, hiện, tất cả nội dung trong hợp đồng xây dựng Bệnh viện Phụ sản - Nhi với đơn vị thi công đã hoàn thành. Tuy nhiên, riêng hạng mục 2 thang bộ phòng cháy chữa cháy ngoài trời chưa được triển khai xây dựng. Sở Y tế đã làm việc với các cơ quan chức năng liên quan để sớm hoàn thành cầu thang đi bộ ngoài trời, hệ thống phòng cháy chữa cháy và hệ thống oxy lỏng trong bệnh viện Phụ sản - Nhi để đưa vào hoạt động trong quý II tới.

Cổng trước của bệnh viện Phụ sản-Nhi Quảng Nam.

Hệ thống phòng cháy chữa cháy.

Một số vật dụng vẫn còn để trong các căn phòng của những dãy nhà mới xây.

Theo ông Mai Văn Mười, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản - Nhi tăng cường công tác đào tạo chuyên ngành sản phụ khoa và sớm triển khai đấu thầu mua sắm gói trang thiết bị y tế đúng theo quy định, để sớm đưa Bệnh viện vào sử dụng.

Mặc dù được xây dựng xong, nhưng bên trong những dãy nhà chưa được dọn dẹp.

“Để sớm đưa Bệnh viện Phụ sản - Nhi vào sử dụng, đối với những phần điều chỉnh bổ sung dự án thang đi bộ phòng cháy chữa cháy ngoài nhà, Sở Y tế đã trình phê duyệt hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công, dự toán kinh phí gửi sở Xây dựng tỉnh. Sau khi có kết quả thẩm định của Sở Xây dựng, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh và Sở y tế sẽ tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu thi. Tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình, bàn giao, đưa vào sử dụng trong quý II, năm 2021”, ông Mười thông tin.

Liên quan đến Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam, UBND tỉnh Quảng Nam đã có yêu cầu ưu tiên phát triển chuyên sâu, đồng bộ, hoàn thiện bệnh viện chuyên khoa Nhi. Đồng thời, giao cho Sở Y tế nghiên cứu giải pháp phát triển bệnh viện kiêm thêm chức năng khoa Phụ sản./.

CTV Thanh Thắng/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/benh-vien-phu-san-nhi-quang-nam-150-ty-dong-dang-dap-chieu-844623.vov