Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội: Phẫu thuật thành công chữa bệnh cho thai nhi khi còn trong bụng mẹ

Sáng 7/10/2019, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội tổ chức họp báo công bố đã thực hiện thành công công 2 ca phẫu thuật trong buồng ối cho 2 sản phụ mang song thai có chung bánh nhau. Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã trở thành bệnh viện công lập đầu tiên thực hiện thành công kỹ thuật cao nhất trong lĩnh vực sản khoa này.

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vừa thực hiện thành công 2 ca phẫu thuật cho thai nhi ngay trong buồng ối cho 2 sản phụ mang song thai. Ảnh anninhthudo.vn

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vừa thực hiện thành công 2 ca phẫu thuật cho thai nhi ngay trong buồng ối cho 2 sản phụ mang song thai. Ảnh anninhthudo.vn

Trước đó, vào lúc 15h ngày 4/10/2019 tại phòng mổ đạt tiêu chuẩn quốc tế, được xây dựng phục vụ cho việc mổ can thiệp bào thai của Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, ê kíp phẫu thuật gồm GS. Yves Ville, PGS.TS Nguyễn Duy Ánh, BSCKI Nguyễn Thị Sim và các bác sĩ bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đã thực hiện thành công 2 ca phẫu thuật trong buồng ối.

Ca thứ 1: sản phụ Nguyễn Thị Ngọc T sinh năm 1993 đến từ Đức Phổ, Quảng Ngãi, mang thai lần đầu thai 23 tuần, song thai 2 buồng ối một bánh nhau. Các bác sỹ đã sử dụng kỹ thuật laser Quang Đông can thiệp để chấm dứt hội chứng truyền máu song thai.

Ca thứ 2: sản phụ Nguyễn Thị T đến từ Thái Nguyên mang thai lần 2 song thai 18 tuần 4 ngày; song thai 2 buồng ối chung 1 bánh nhau, thiểu ối, dây rốn bám mép bánh nhau. 1 thai bất thường và chậm phát triển chọn lọc trong buồng tử cung. Các bác sĩ đã sử dụng kỹ thuật đông máu mạch dây rốn, giữ thai phát triển khỏe mạnh, đồng thời đình chỉ thai bị dị tật. Cả hai sản phụ sau 72h sau mổ sức khỏe đều tốt, tình trạng các thai nhi vẫn tiếp tục được theo dõi tích cực.

Sản phụ đã hồi phục sau phẫu thuật. Ảnh: D.T

PGS.TS.BS Nguyễn Duy Ánh – Giám đốc bệnh viện cho biết: Y học bào thai hiện đại quan niệm thai nhi được coi như một bệnh nhân và phải điều trị khi có vấn đề bệnh lý. Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội là cơ sở sản phụ khoa công lập đầu tiên của Việt Nam thực hiện can thiệp trong buồng ối với đầy đủ trang thiết bị hiện đại cần thiết. Chi phí thực hiện kỹ thuật này trung bình khoảng 50 triệu đồng/ca; 30 sản phụ đầu tiên sẽ được miễn phí hoàn toàn. Kinh phí được hỗ trợ bởi Bộ Khoa học công nghệ và Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội chính thức tiếp nhận các sản phụ có hội chứng truyền máu song thai và hội chứng dải xơ buồng ối từ ngày 5/10/2019. Bệnh viện cũng rất mong các bác sĩ phát hiện sớm và chuyển sản phụ về Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội kịp thời, tránh để biến chứng đã quá nặng không thể phẫu thuật được.

Tuấn Anh

Nguồn Sao Pháp Luật: http://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/benh-vien-phu-san-ha-noi-phau-thuat-thanh-cong-chua-benh-cho-thai-nhi-khi-con-trong-bung-me-6160/