Bệnh viện Nhi TW phẫu thuật thành công 500 ca chuyển gốc động mạch

Ca phẫu thuật cho bệnh nhi người Lào đã đánh dấu cột mốc điều trị thành công ca bệnh thứ 500 mà Trung tâm Tim mạch trẻ em (Bệnh viện Nhi Trung ương) tiến hành.

Bác sỹ Trung tâm tim mạch trẻ em khám cho bệnh nhi người Lào. (Ảnh: T.G/Vietnam+)

Bác sỹ Trung tâm tim mạch trẻ em khám cho bệnh nhi người Lào. (Ảnh: T.G/Vietnam+)

Ngày 22/11, Trung tâm tim mạch trẻ em (Bệnh viện Nhi Trung ương) tổ chức buổi chúc mừng bệnh nhi Palamy Imthapattha (quốc tịch Lào) ra viện.

Đây cũng là ca bệnh chuyển gốc động mạch thứ 500 tại Bệnh viện Nhi Trung ương được thực hiện thành công.

Tiến sỹ Nguyễn Lý Thịnh Trường - Giám đốc Trung tâm Tim mạch trẻ em (Bệnh viện Nhi Trung ương) chia sẻ, bệnh nhi Palamy Imthapattha sinh ngày 24/10/2019 nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, khó thở...

Khi vừa đến Sân bay Nội Bài, bệnh nhi có biểu hiện bệnh. Nhận được thông tin, các bác sỹ của Trung tâm Tim mạch trẻ em đã trực tiếp lên đường đón bệnh nhân và tiến hành thủ tục nhập viện cho trẻ vào ngày 1/11/2019.

Sau khi tiến hành hội chẩn, xác định bệnh nhi mắc chuyển gốc động mạch, bệnh nhi được các bác sỹ Trung tâm tim mạch trẻ em chuẩn bị phẫu thuật tức thời khi mới 9 ngày tuổi.

“Do nhiều khó khăn nên ban đầu ca phẫu thuật diễn biến theo chiều hướng xấu. Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực của êkíp, qua hơn 3 giờ tiến hành với rất nhiều các kỹ thuật khó, ca phẫu thuật đã thành công,” bác sỹ Trường cho hay.

Qua 2 giờ thở máy và 6 ngày hồi sức, chăm sóc cách ly hoàn toàn người nhà, bệnh nhi hiện đã ổn định. Đến ngày 21/11/2019 (tức sau 20 ngày điều trị), kết quả siêu âm tim sau mổ cho thấy tim của trẻ hoạt động giống như người bình thường, toàn trạng trẻ ổn định.

Hiện tại trẻ đã ăn tốt, ngủ tốt, khỏe mạnh và ra viện ngày hôm nay, 22/11.

Tiến sỹ Nguyễn Lý Thịnh Trường - Giám đốc Trung tâm Tim mạch trẻ em nói về trường hợp bệnh nhi người Lào:

Tiến sỹ Nguyễn Lý Thịnh Trường cho hay, ca phẫu thuật thành công cho bệnh nhi người Lào đánh dấu cột mốc điều trị thành công ca bệnh thứ 500 mà Trung tâm Tim mạch trẻ em đã tiến hành.

Theo ông, chuyển gốc động mạch là một khuyết tật nghiêm trọng của quả tim, xuất hiện ngay từ khi mới sinh ra. Chuyển gốc động mạch lớn làm thay đổi đường máu lưu thông khắp cơ thể, gây ra tình trạng thiếu oxy trong máu đi từ tim đến các phần còn lại của cơ thể và trẻ sẽ đối mặt với những biến chứng nghiêm trọng hoặc tử vong nếu không được điều trị.

Bác Sỹ Trường cho hay, trong phẫu thuật các bệnh liên quan tới tim bẩm sinh cho trẻ sơ sinh, quả tim của trẻ 1 tháng tuổi, nhỏ hơn so với quả trứng gà, động mạch máu bên trong rất nhỏ chỉ 4-5mm. Vì vậy, khi các bác sỹ tiến hành phẫu thuật phải dùng kính lúp tăng độ phóng đại 4-5 lần so với kích thước thực để tiến hành phẫu thuật.

Cũng theo Giám đốc Trung tâm Tim mạch trẻ em, bệnh lý chuyển gốc động mạch thường được phát hiện trước khi sinh hoặc trong những giờ đầu tiên đến vài tuần sau khi sinh ra. Nếu không kịp thời phẫu thuật trước khi trẻ được 1 tháng tuổi sẽ gây ra nhiều biến chứng nặng, trẻ đối diện với nguy cơ tử vong cao.

Gia đình bệnh nhân người Lào tặng hoa cảm ơn các bác sỹ Bệnh viện Nhi Trung ương trong ngày xuất viện. (Ảnh: T.G/Vietnam+)

Bác sỹ Trường cho biết thêm, tại Trung tâm tim mạch của bệnh viện trong nhiều năm qua thường xuyên tiếp nhận các bác sỹ người Lào sang đào tạo, học hỏi kinh nghiệm tại bệnh viện trong 5 năm. Khi được đào tạo xong, các bác sỹ người Lào sẽ về nước của họ làm việc. Vì vậy, khi phát hiện các trường mắc bệnh tim bẩm sinh khó, phẫu thuật tim mạch phức tạp, các bác sỹ người Lào sẽ tư vấn và gửi bệnh nhân sang Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị sớm.

Các bác sỹ khuyến cáo, sản phụ cần khám thai định kỳ, siêu âm chẩn đoán khi mang thai kỹ lưỡng để phát hiện những dấu hiệu trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh sớm. Trong trường hợp trẻ sau sinh vài tiếng có các biểu hiện như bầm tím, khó thở cần được thăm khám với sự phối hợp của các bác sỹ sản khoa và nhi khoa nhằm có sự phối hợp đồng đều để cứu sống trẻ sớm nhất./.

Thùy Giang (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/benh-vien-nhi-tw-phau-thuat-thanh-cong-500-ca-chuyen-goc-dong-mach/608944.vnp