Bệnh viện Mỹ lựa chọn chữa trị bệnh nhân Covid-19 theo thứ tự ưu tiên nào?

Một y tá bị hen, một ông cụ bị ung thư, một nam giới vô gia cư đều nhiễm Covid-19…tất cả đều cần máy thở để duy trì sự sống. Nhưng ai sẽ được ưu tiên dùng máy trong tình trạng thiếu hụt như hiện nay?

Theo AP, các nhân viên y tế Mỹ hãi hùng nghĩ tới viễn cảnh tàn khốc khi các bệnh viện ở nước này phải đón một lượng bệnh nhân tăng vọt, đều cần máy thở và các nguồn lực khác khi mà mọi thứ đều đang thiếu trầm trọng. Điều này có nghĩa là các nhân viên y tế sẽ phải phân bổ hợp lý nguồn lực có giới hạn trong lúc cấp cứu.

Kịch bản khủng khiếp đã diễn ra ở một loạt quốc gia bị đại dịch Covid-19 tác động nặng nề, trong đó có cả Tây Ban Nha. Người phụ trách một viện dưỡng lão ở Tây Ban Nha cho biết, những người bị bệnh tại viện dưỡng lão đã chết dần do không thể nhập viện khi các viện đều đã quá tải.

Giống như hầu hết phần còn lại của thế giới, nhu cầu về máy thở ở Mỹ hiện tăng cao, đặc biệt là khi các bệnh nhân Covid-19 nặng thường gặp vấn đề về hô hấp.

Để phòng bị, giới chức y tế trên khắp nước Mỹ đang xem xét lại các chỉ dẫn từ nhiều nguồn, gồm cả từ chính quyền bang lẫn các nhóm y tế về việc phân chia các nguồn lực có giới hạn như thế nào trong các trường hợp cấp cứu.

Nguyên tắc chung cho các trường hợp trên là: Đem lại lợi ích cho nhiều người nhất, ưu tiên những người có cơ hội hồi phục nhất.

Các hướng dẫn trước đây do cơ quan y tế bang New York đưa ra có đoạn, một số người bị bệnh nặng sẽ không được dùng máy thở (có số lượng giới hạn) trong những trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên, cơ quan này cũng nêu rõ, việc tự động loại bỏ những người lớn tuổi như trên sẽ là phân biệt đối xử.

Ngoài ra, do xã hội ủng hội cứu trẻ em nên nên trong trường hợp khẩn cấp, yếu tố tuổi tác có thể giữ vai trò quyết định, khi sinh mạng của trẻ em bị đe dọa.

Tại Pháp và Đức, ở những nơi bị đại dịch Covid-19 tác động mạnh, những người sống ở viện dưỡng lão chỉ được nhập viện khi họ có thể được cứu sống, Marc Bourquin thuộc Hiệp hội các bệnh viện Pháp cho hay.

Lê Nguyễn

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/benh-vien-my-lua-chon-chua-tri-benh-nhan-covid-19-theo-thu-tu-nao-629602.html