Bệnh viện Lê Lợi (TP. Vũng Tàu): Cứu sống 2 bệnh nhân bị đâm thủng tim, gan, phổi

Sáng 11-5, 2 bệnh nhân bị thương nặng (1 người bị đâm thủng tim, gan, phổi; 1 người bị đâm đứt khí quản vùng cổ) đã được các bác sĩ BV Lê Lợi kịp thời phẫu thuật cứu sống. Hiện các bệnh nhân đang được theo dõi, tiếp tục hồi sức tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc BV Lê Lợi.

Bác sĩ thăm khám cho anh L. đang nằm tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc.

Bác sĩ thăm khám cho anh L. đang nằm tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc.

Trước đó, vào lúc 20 giờ ngày 10-5, BV Lê Lợi tiếp nhận cấp cứu 5 trường hợp bị thương do đánh nhau. Theo thông tin ban đầu đây là vụ đánh nhau do mâu thuẫn cá nhân xảy ra tại hẻm 136 đường Bạch Đằng (phường 5, TP. Vũng Tàu). Trong đó 2 trường hợp bị thương rất nặng, nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Đó là anh B.T.L (28 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu) có 2 vết thương bị dao đâm sâu vào ngay ngực trái, 1 vết thương thủng bụng, 1 vết thương tay phải và anh V.T.V (42 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu) bị một vết thương vẫn còn lưỡi dao cắm sâu trên cổ.

Bác sĩ chăm sóc vết thương cho anh V tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc.

Chẩn đoán của các bác sĩ cho thấy anh L bị đâm thủng tim, gan, phổi. Trường hợp anh V. bị vết thương ngay cổ đứt khí quản, chỉ lệch vài mm là đứt động mạch cảnh cổ nạn nhân.

BV Lê Lợi đã huy động các bác sĩ ngoại khoa, bác sĩ hồi sức cấp cứu cùng các bác sĩ trực ca, nhanh chóng phẫu thuật cầm máu cho 2 nạn nhân và may các vết thương. Do mất quá nhiều máu, anh L. được các bác sĩ truyền đến 9 đơn vị máu.

Tin, ảnh; MINH THIÊN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/201905/benh-vien-le-loi-tp-vung-tau-cuu-song-2-benh-nhan-bi-dam-thung-tim-gan-phoi-853552/