Bệnh viện huy động 15 bác sĩ cứu người phụ nữ bị đứt tử cung

Người phụ nữ bị tai nạn giao thông khiến tử cung đứt rời và vỡ bàng quang. 5 kíp phẫu thuật đã được huy động để cấp cứu bệnh nhân kịp thời.

Sáng 27/7, bác sĩ Phạm Thanh Phong, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết cơ sở y tế này vừa cấp cứu thành công nữ bệnh nhân bị đa chấn thương do tai nạn giao thông. Sau hai lần phẫu thuật, Phan Thị Kim Chi (29 tuổi, ngụ huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) đã qua cơn nguy kịch, các dấu hiệu sinh tồn ổn định.

Chiều 23/7, người phụ nữ này bị tai nạn giao thông, được gia đình đưa vào viện trong tình trạng lơ mơ, da xanh, mạch nhanh và huyết áp khó đo. Nhận thấy đây là trường hợp đa chấn thương nghiêm trọng và đe dọa tính mạng, các bác sĩ cấp cứu đã tiến hành quy trình báo động đỏ nội viện và hồi sức tích cực chống sốc.

 5 kíp phẫu thuật tham gia mổ cấp cứu cho bệnh nhân Chi. Ảnh: T.P.

5 kíp phẫu thuật tham gia mổ cấp cứu cho bệnh nhân Chi. Ảnh: T.P.

Sau khi siêu âm tại giường cấp cứu, 15 bác sĩ của 5 kíp phẫu thuật đã tham gia cấp cứu cho nạn nhân. Người phụ nữ này bị gãy khung chậu, tử cung đứt rời, vỡ toàn bộ phúc mạc, bàng quang. Sau 3 giờ phẫu thuật, ca mổ đã thành công.

Ngày 26/7, bệnh nhân được phẫu thuật lần 2 để lấy gạc, lau rửa bụng và dẫn lưu. Hiện, bệnh nhân được bác sĩ theo dõi sức khỏe tại khu hậu phẫu của khoa Gây mê - Hồi sức.

Bác sĩ Trần Huỳnh Đào, Trưởng khoa Gây mê - Hồi sức, cho biết bệnh nhân sốc do chấn thương có tỷ lệ tử vong rất cao nếu không xử lý kịp thời. Bệnh nhân này mất máu rất nặng, huyết áp giảm liên tục trong quá trình phẫu thuật nên các bác sĩ gây mê phải lắp 3 đường truyền máu và sử dụng thuốc vận mạch.

“Trong 12 giờ đầu bệnh nhân được chỉ định truyền 39 đơn vị máu và chế phẩm máu. Đến sáng nay 27/7, Chi được truyền 49 đơn vị máu”, bác sĩ Đào nói.

Sức khỏe của bệnh nhân Chi đã ổn định sau hai lần phẫu thuật. Ảnh: T.P.

Theo bác sĩ Phạm Thanh Phong, thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã phối hợp cấp cứu nhiều trường hợp tai nạn giao thông, tai nạn lao động bị đa chấn thương phức tạp.

Điều này đòi hỏi bệnh viện phải có đội ngũ bác sĩ đa chuyên khoa kinh nghiệm, chuyên môn vững vàng và sự phối hợp tốt giữa các kíp phẫu thuật. “Việc triển khai hiệu quả, linh hoạt quy trình báo động đỏ đã giúp bệnh nhân được cứu chữa kịp thời trong thời gian ngắn nhất”, bác sĩ Phong chia sẻ.

Việt Tường

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/benh-vien-huy-dong-15-bac-si-cuu-nguoi-phu-nu-bi-dut-tu-cung-post1111814.html