Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức kêu gọi hiến máu cứu người

Trong cuộc sống, ai cũng mong muốn có sức khỏe tốt, cuộc sống hạnh phúc. Tuy nhiên vẫn còn nhiều người kém may mắn, đặc biệt đối với những người bệnh cần truyền máu do tai nạn hoặc mắc các bệnh về máu… Họ đang nằm trên giường bệnh và khao khát được sống.

Máu là món quà vô giá giúp con người duy trì sự sống. Hiến máu nhân đạo là nét đẹp truyền thống quý giá của dân tộc, thể hiện tinh thần nhân đạo cao cả, tình yêu thương con người, lòng nhân ái bao dung và sẻ chia những khó khăn giữa người với người trong cuộc sống.

Người dân đang tham gia hiến máu tại Bệnh viện Việt Đức. Ảnh: Ngọc Dung

Theo ông Trần Bình Giang, Giám đốc BV Việt Đức, với đặc thù là BV tuyến cuối trong điều trị và phẫu ngoại khoa, hằng năm BV thực hiện khoảng 60.000- 70.000 ca phẫu thuật. Năm 2018 tổng số phẫu thuật trên 67.000 ca. Trung bình mỗi ngày BV mổ trung bình 150 ca mổ phiên (mổ đã lên lịch từ trước) và khoảng trên 30 ca mổ cấp cứu, trong đó phần lớn là nạn nhân tai nạn giao thông và hầu hết cần truyền máu.

"Do đó chúng tôi rất mong người dân và người nhà bệnh nhân tham gia hiến máu để giúp nguồn máu dự trữ phong phú, góp phần cứu được nhiều hơn nữa những ca bệnh nặng, cần lượng máu lớn", ông Giang nói.

Cũng theo giám đốc Bệnh viện Việt Đức, với người bệnh thiếu máu, họ khao khát trông chờ lòng nhân ái của mọi người sẻ chia những giọt máu quý báu cho người bệnh. Mỗi trái tim là một tấm lòng nhân ái, hãy tham gia hiến máu cứu người, cứu giúp những bệnh nhân có cơ hội được sống hoặc kéo dài sự sống bằng những giọt máu nghĩa tình.

D.Ngân

Nguồn Hải Quan: https://baohaiquan.vn/benh-vien-huu-nghi-viet-duc-keu-goi-hien-mau-cuu-nguoi-99486.html