Bệnh viện Huế sử dụng thành công tế bào gốc tạo máu tự thân

Bệnh viện TW Huế vừa điều trị thành công 3 ca bệnh bằng phương pháp sử dụng tế bào gốc tạo máu tự thân, cứu sống người bệnh.

Bệnh viện Trung ương Huế vừa điều trị thành công 3 ca bệnh bằng phương pháp sử dụng tế bào gốc tạo máu tự thân, cứu sống người bệnh.

Đây là kết quả của đề tài khoa học cấp Nhà nước "Nghiên cứu ứng dụng tế bào gốc tự thân trong điều trị ung thư vú và ung thư buồng trứng" do phó giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Duy Thăng, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế chủ trì, cùng các cộng sự ở Bệnh viện nghiên cứu, ứng dụng trong suốt hai năm qua.

Bệnh nhân ra viện mới nhất vào ngày 13/2 là chị Lê Kiều Diễm 40 tuổi, trú ở huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Chị Diễm được đưa vào cấp cứu ở Bệnh viện Trung ương Huế ngày 4/9/2014, chẩn đoán bị ung thư vú giai đoạn 4, đã di căn lên não, phổi và di căn đặc xương ở thân đốt sống. Tình trạng sức khỏe hết sức nguy kịch, thời gian sống còn rất ít.

Sau khi thu thập đủ tế bào gốc vào ngày 23 và 24/10/2014, bệnh nhân Lê Kiều Diễm đã được điều trị bằng hóa trị liều cao và điều trị nhắm đích trong môi trường vô trùng để tiêu diệt hết các tế bào ung thư ở vú và trên não.

Khi toàn bộ tế bào trong cơ thể đã bị tiêu diệt, bệnh nhân Diễm rơi vào tình trạng bị suy tủy không hồi phục. Ngày 27/1 vừa qua, các bác sỹ ở Bệnh viện Trung ương Huế đã ghép tế bào gốc trở lại cho bệnh nhân để tạo ra những loại tế bào mới chính của cơ thể, giúp sức khỏe của bệnh nhân ổn định.

Trước đó, có 2 bệnh nhân đã được cứu sống nhờ áp dụng phương pháp sử dụng tế bào gốc tạo máu tự thân, đó là bệnh nhân Trần Thị Thu, 49 tuổi, trú tại phường Kim Long, thành phố Huế và bệnh nhân Lê Thị Sau, 52 tuổi, trú tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Cả hai bệnh nhân đều bị ung thư buồng trứng giai đoạn cuối nhưng hiện đã hoàn toàn bình phục sau khi được điều trị bằng phương pháp sử dụng tế bào gốc tạo máu tự thân.

Phó giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Duy Thăng, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, chủ nhiệm đề tài cho biết: Sau khi ứng dụng tế bào gốc tạo máu để điều trị ung thư vú, ung thư buồng trứng cho các bệnh nhân tại bệnh viện, chương trình đã có thành công bước đầu, mở ra triển vọng mới trong việc áp dụng cho nhiều bệnh nhân ung thư vú và ung thư buồng trứng giai đoạn cuối tại Bệnh viện Trung ương Huế nói riêng và ngành y tế Việt Nam nói chung./.

Quốc Việt (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/benh-vien-hue-su-dung-thanh-cong-te-bao-goc-tao-mau-tu-than/307952.vnp