Bệnh viện FV mổ mắt miễn phí cho 47 bệnh nhân nghèo

Vào dịp kỷ niệm 10 năm hợp tác ngày 4.11, Bệnh viện FV và Trung tâm Mắt quốc gia Singapore (SNEC) vừa công bố đợt phẫu thuật điều trị đục thủy tinh thể miễn phí cho 47 bệnh nhân nghèo tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Chương trình diễn ra trong 2 ngày 4 – 5.11 tại khoa Mắt của Bệnh viện FV.

Chương trình mổ mắt từ thiện này nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Bệnh viện FV và SNEC với nhiều hoạt động đa dạng. Bác sĩ Jean-Marcel Guillon, Tổng giám đốc Bệnh viện FV cho biết, các bệnh nhân đều được chính quyền địa phương xác nhận là không đủ khả năng tài chính để mổ đục thủy tinh thể, và được phòng khám từ thiện Hương Sen (tỉnh An Giang) lập danh sách gửi đến FV. Trong suốt 10 năm qua, hầu như mỗi năm FV và SNEC đều thực hiện một đợt mổ mắt từ thiện, mỗi đợt từ 40 – 46 bệnh nhân.

Có mặt tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Mai, 77 tuổi, sống tại TP.HCM, một trong những bệnh nhân được phẫu thuật miễn phí, đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các bác sĩ của hai bệnh viện. Bà cho biết mắt bị lòa trong suốt 20 năm cho đến khi may mắn được chương trình giúp đỡ. “Giờ thì mắt tôi sáng lắm rồi, xỏ kim được luôn. Lúc mở băng ra, người đầu tiên tôi nhìn thấy là ông bác sĩ này. Tôi mừng lắm. Tôi cảm ơn các bác sĩ đã giúp tôi thấy lại được ánh sáng”, bà Mai xúc động nói.

Bệnh nhân Nguyễn Thị Mai được điều trị đục thủy tinh thể miễn phí

Bệnh viện FV và SNEC đã triển khai chương trình hợp tác kể từ năm 2006, nhằm mang đến cho bệnh nhân Việt Nam cơ hội tiếp cận với những phương pháp điều trị tiên tiến, nhất là đối với những bệnh lý mắt phức tạp như các bệnh võng mạc, giác mạc. Kể từ đó đến nay, các bác sĩ của hai bệnh viện đã thăm khám cho hơn 2.300 bệnh nhân. Mỗi trường hợp đều được hai bên thảo luận trước khi đưa ra kế hoạch điều trị cụ thể.

Trong đó, khoảng 400 trường hợp tiếp tục được theo dõi và điều trị tại SNEC (Singapore). Bác sĩ Jean-Marcel Guillon cho biết, đây là những bệnh nhân có bệnh lý mắt hết sức phức tạp mà trình độ phẫu thuật cũng như cơ sở vật chất tại Việt Nam chưa đáp ứng được. Nhận xét về con số 400 bệnh nhân được chuyển sang Singapore điều trị trong 10 năm qua, Phó giáo sư Edmund Wong, Phó giám đốc chuyên môn (Dịch vụ lâm sàng) của SNEC cho rằng con số này rất nhỏ so với số bệnh nhân mắt được điều trị tại FV. Điều đó cho thấy năng lực chuyên môn của các bác sĩ phía Việt Nam là rất vững.

Bên cạnh việc điều trị, hai bên cũng tổ chức thường xuyên các buổi hội thảo để nâng cao kiến thức cho công chúng Việt Nam về chăm sóc mắt và các bệnh về mắt. Song song đó là các buổi hội thảo chuyên ngành để giới thiệu và thảo luận các phương pháp chữa trị tiên tiến đối với các bệnh lý mắt nhằm theo kịp trình độ phát triển của thế giới.

Kim Vân

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/suc-khoe-c-84/benh-vien-fv-mo-mat-mien-phi-cho-47-benh-nhan-ngheo-46695.html