Bệnh 'xương hóa đá' là một bệnh lý di truyền hiếm gặp và nguy hiểm, tỷ lệ mắc bệnh chỉ khoảng 0,005% tương đương với 1/200.000 người.
Một gia đình ở Bắc Giang có 3 người con mắc căn bệnh cực kỳ hiếm gặp là 'xương hóa đá'. Theo các bác sĩ, người mắc căn bệnh này ở thể nặng không sống được quá 10 tuổi, nhưng các trường hợp trên đều đã trưởng thành.
Bệnh nhân nữ (28 tuổi, ở Bắc Giang) mắc bệnh 'xương hóa đá' hiếm gặp vừa được các bác sĩ Bệnh viện E Hà Nội phẫu thuật thành công.
Mắc bệnh lý di truyền hiếm gặp, cấu trúc xương của người phụ nữ cứng như đá, nhưng lại giòn, dễ nứt vỡ khi chịu tác động.
Cô gái 28 tuổi mắc bệnh xương hóa đá, một bệnh lý di truyền hiếm gặp, gây đau khớp háng hai bên, nhất là khi di chuyển hoặc ngồi khoanh chân.
Nữ bệnh nhân 28 tuổi bị mắc bệnh 'xương hóa đá' - bệnh lý di truyền cực kỳ nguy hiểm đã được các bác sĩ thay khớp háng nhân tạo thành công. Đây là một kỳ tích vì bệnh nhân đối mặt với nhiều nguy hiểm trong quá trình phẫu thuật.
Bệnh nhân mắc bệnh 'xương hóa đá' – một bệnh lý di truyền hiếm gặp, đã được phẫu thuật thay khớp háng thành công tại Bệnh viện E.
Vì mắc chứng 'xương hóa đá', nữ bệnh nhân đã trải qua đủ đau đớn do gãy xương nhiều lần và biến dạng khớp, co rút phần mềm xung quanh khớp.
Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Chấn thương chỉnh hình và y học thể thao, Bệnh viện E vừa phẫu thuật thành công ca thay khớp háng nhân tạo cho cô gái 28 tuổi mắc bệnh xương hóa đá cực hiếm.
Cô gái 28 tuổi ở Bắc Giang vào Bệnh viện E điều trị, được chẩn đoán mắc căn bệnh cực hiếm gặp là 'xương hóa đá', xương rất cứng nhưng lại giòn và dễ gãy…
Mới đây, các bác sĩ tại Khoa Phẫu thuật chấn thương chỉnh hình và Y học thể thao, Bệnh viện E, đã thực hiện thành công ca phẫu thuật thay khớp háng nhân tạo cho một nữ bệnh nhân 28 tuổi (Bắc Giang) mắc bệnh xương hóa đá (Osteopetrosis hay Marble Bone). Đây là căn bệnh di truyền cực kỳ hiếm gặp và nguy hiểm, ảnh hưởng đến nhiều hệ cơ quan, đặc biệt là hệ vận động.