Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long đổi Giám đốc sau nhiều lùm xùm

Bệnh viện nơi xảy ra vụ 'thiếu úy tử vong do ngộ độc ma túy' và 'song thai chết lưu' có Giám đốc mới.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long

Chiều 5/11, nguồn tin của Báo Giao thông, ông Văn Công Minh, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, Giám đốc Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Vĩnh Long đã thôi nhiệm vụ tại bệnh viện và được giao quyền Giám đốc Sở Y tế. Còn ông Đoàn Văn Hùng, Giám đốc Trung tâm Y tế TP Vĩnh Long được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long.

Trong thời gian vừa qua, bệnh viện nói trên đã xảy ra hai vụ việc khiến dư luận quan tâm đó là vụ “thiếu úy cảnh sát tử vong khi phá án ma túy” và vụ “song thai chết lưu”.

Trao đổi cùng báo chí, ông Minh cho biết, cơ quan Công an cũng vừa có kết quả giám định pháp y vụ “song thai chết lưu”. Hiện Sở Y tế đang tiến hành mời các chuyên gia thành lập hội đồng chuyên môn họp phân tích, đánh giá toàn bộ vụ việc.

Cũng theo ông Minh, ca trực hôm xảy ra vụ việc đã được chuyển sang làm công tác tại bộ phận hành chính.

Trước đó, Báo Giao thông đã đưa tin, ngày 11/9, chị Cao Hồng Thu (28 tuổi, ngụ xã Tân Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) có dấu hiệu sinh nên được gia đình đưa đến bệnh viện này theo dõi.

Qua 4 ngày theo dõi, đến sáng 15/9, chị Thu đau bụng nên được chồng đưa đi kiểm tra thì phát hiện 1 thai nhi đã chết lưu, sau đó, thai nhi thứ 2 cũng gặp sự cố tương tự.

Người nhà sản phụ đưa đôi thai nhi chết lưu đến bệnh viện

Lo sợ tính mạng người mẹ, gia đình tức tốc đưa chị Thu sang một bệnh viện tại TP Cần Thơ cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành mổ đưa 2 thai nhi chết lưu trong bụng sản phụ ra ngoài.

Bức xúc trước cái chết bất thường của đôi song sinh, tối 15/9, khoảng chục người thân gia đình chị Thu đã ôm thi thể hai thai nhi song sinh đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long yêu cầu làm rõ trách nhiệm của bệnh viện về cái chết của thai nhi.

Ông Minh đã viết giấy xác nhận, thai nhi đã chết tại bệnh viện, hẹn ngày 21/9, phía bệnh viện sẽ giải quyết vụ việc với gia đình sản phụ.

Nhận được tin báo, các đơn vị nghiệp vụ lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Long đã có mặt tại bệnh viện để ổn định tình hình ANTT, điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ việc

Đến ngày 21/9, bệnh viện đã làm việc với gia đình sản phụ. Tuy nhiên, nơi đây chưa đưa ra kết luận sau cùng về vụ việc do đang chờ kết quả giám định pháp y và phân tích của hội đồng chuyên môn.

Lê An

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/benh-vien-da-khoa-vinh-long-doi-giam-doc-sau-nhieu-lum-xum-d277861.html