Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Nha Trang: Mổ cứu sống bệnh nhân bị tụ máu dưới màng cứng

Ngày 19-10, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Nha Trang cho biết, Khoa Ngoại thần kinh của bệnh viện vừa phẫu thuật thành công cho một trường hợp bị tụ máu dưới màng cứng mạn tính do tai nạn giao thông.

Trước đó, chiều 11-10, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân L.V.N (58 tuổi, TP. Nha Trang) nhập viện cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, đau đầu, tiểu không tự chủ, yếu nửa người bên phải. Theo gia đình bệnh nhân, trước đó 2 tháng, bệnh nhân bị tai nạn giao thông ngã bất tỉnh. Bệnh nhân đã nhập viện để kiểm tra và được bác sĩ hẹn tái khám để theo dõi khối tụ máu. Tuy nhiên, do cảm thấy sức khỏe vẫn ổn định nên ông N. chủ quan, không tái khám theo lịch hẹn. Cách đây 10 ngày, ông N. bắt đầu thấy các triệu chứng như: đau đầu, choáng váng nhưng không để ý; khi đang làm vườn, đầu ông đau buốt và bất tỉnh đột ngột nên được gia đình nhanh chóng đưa vào bệnh viện.

Các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Nha Trang phẫu thuật cho bệnh nhân N.

Các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Nha Trang phẫu thuật cho bệnh nhân N.

Ngay khi nhập viện, ông N. được thăm khám và chỉ định thực hiện các cận lâm sàng. Hình ảnh CT. Scanner sọ não cho thấy, bệnh nhân có khối máu tụ dưới màng cứng bán cầu trái. Tiên lượng tình trạng bệnh nhân nguy hiểm, các bác sĩ của bệnh viện đã hội chẩn và lập tức tiến hành phẫu thuật cấp cứu dẫn lưu máu tụ ra ngoài. Với sự nỗ lực của toàn kíp mổ, người bệnh được phẫu thuật lấy máu tụ dưới màng cứng bằng phương pháp khoan sọ một lỗ, bơm rửa dẫn lưu máu tụ. Sau khi kết thúc ca mổ, bệnh nhân đã dần phục hồi lại vận động. Chia sẻ trước ngày ra viện, ông N. cho biết, thời điểm được gia đình đưa vào viện, ông không nhận thức được gì nên sau khi tỉnh lại ông rất vui mừng và biết ơn đội ngũ y, bác sĩ bệnh viện đã điều trị thành công cho ông.

Bác sĩ chuyên khoa I Trần Thanh Bảo - chuyên khoa Ngoại thần kinh, trưởng kíp mổ cho biết, tụ máu dưới màng cứng là hiện tượng tụ máu ở lớp màng bao bọc và bảo vệ não trong hộp sọ. Khối máu tụ được hình thành từ từ do chảy máu từ các mạch máu nhỏ ở khoang dưới màng cứng. 65-70% máu tụ mãn tính xảy ra sau chấn thương vào đầu, thường do các chấn thương nhẹ, người bệnh ít để ý, sau ít nhất 2 tuần, thậm chí sau vài tháng, người bệnh sẽ xuất hiện các triệu chứng chèn ép não (đau đầu, nôn, liệt, rối loạn ý thức…). Những bệnh nhân bị chấn thương đầu cần được chụp CT. Scanner hoặc cộng hưởng từ MRI để đánh giá chính xác mức độ tổn thương. Đây là cơ sở để bác sĩ chọn lựa phương pháp điều trị phù hợp, kịp thời, giúp bệnh nhân không để lại những biến chứng nguy hiểm. Theo lời khuyên của bác sĩ Bảo, khi có té ngã mà đầu bị va đập, nhất là ở những người lớn tuổi, dù không thấy triệu chứng gì sau té ngã, người bệnh vẫn nên đến các cơ sở y tế để khám, qua đó giúp bác sĩ theo dõi, phát hiện và điều trị kịp thời các trường hợp như trên.

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Nha Trang là thành viên của Tập đoàn Y khoa Sài Gòn (gồm 14 bệnh viện, 1 phòng khám và 1 Trung tâm Nhãn khoa kỹ thuật cao), hoạt động tại các tỉnh, thành trên khắp cả nước và đang phát triển theo mô hình bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế. Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Nha Trang có đội ngũ y, bác sĩ vững chuyên môn, giàu kinh nghiệm, luôn tận tâm với bệnh nhân, cùng hệ thống máy móc y tế hiện đại, đồng bộ mới được nhập khẩu từ các nước có nền y khoa tiên tiến trên thế giới như: Đức, Nhật, Thụy Sỹ…

Hiện nay, bệnh viện đã triển khai khám và điều trị các chuyên khoa: Cấp cứu - Hồi sức tích cực chống độc; Ngoại tổng quát; Ngoại chấn thương chỉnh hình; Thận -Tiết niệu - Nam khoa; Ngoại ung bướu; Sản phụ khoa; Nhi khoa; Tim mạch; Hô hấp - Nội tiết - Nội nhiễm; Tai mũi họng - Răng màm mặt - Mắt; Chẩn đoán hình ảnh; Xét nghiệm.

Ngọc Ly

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/yte-suckhoe/202210/benh-vien-da-khoa-sai-gon-nha-trang-mo-cuu-song-benh-nhan-bi-tu-mau-duoi-mang-cung-8266364/