Bệnh viện dã chiến Việt Nam triển khai nhiệm vụ tại Nam Sudan

Bệnh viện Dã chiến Cấp 2 số 1 của nước ta đang trong quá trình triển khai tại Phái bộ Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan. Một số thành viên trong đội hình xuất quân đợt 1 của Bệnh viện Dã chiến Việt Nam đã di chuyển tới khu vực Bentiu nước này.

Hiện tại, lực lượng của Việt Nam tại Nam Sudan chia làm 2 nhánh. Đoàn tiền trạm cùng một số cán bộ chủ chốt của Bệnh viện Dã chiến Cấp 2 số 1 tiếp tục ở lại Thủ đô Juba để thực hiện các thủ tục và hoạt động hỗ trợ. Trong khi đó, các thành viên còn lại của bệnh viện di chuyển tới khu vực Bentiu là nơi triển khai Bệnh viện Dã chiến cấp 2. Bắt đầu từ hôm qua, máy bay vận tải Mi-26 của Liên hợp quốc sẽ vận chuyển hơn 30 tấn máy móc, hàng hóa của Bệnh viện Dã chiến Cấp 2 số 1 từ thủ đô Juba tới nơi triển khai Bệnh viện là khu vực Bentiu.

Tuy nhiên, hiện tại, máy bay đang trong thời gian bảo dưỡng, nên số hàng hóa được vận chuyển cùng đội hình xuất quân đợt 1 của Bệnh viện sẽ tạm thời được lưu lại tại khu vực kho hậu cần của Liên hợp quốc trong căn cứ Tomping ở Thủ đô Juba. Toàn bộ hàng hóa đều nguyên vẹn, an toàn sau quá trình vận chuyển và bốc dỡ từ máy bay. Hơn 30 tấn hàng hóa được vận chuyển ngày 1/10 trong đợt xuất quân thứ nhất này bao gồm: Đồ hậu cần dã chiến, các mô đun quan trọng của bệnh viện như phòng mổ, phòng X-quang, phòng xét nghiệm, phòng cấp cứu và phòng tác chiến cùng 1 xe cấp cứu, 1 máy phát điện và 1 xe nâng./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/benh-vien-da-chien-viet-nam-trien-khai-nhiem-vu-tai-nam-sudan