Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn (Đà Nẵng) chuẩn bị đi vào hoạt động

Việc chuyển bệnh nhân mắc Covid-19 từ Bệnh viện Phổi và Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang về Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn sẽ được thực hiện liên tục.

Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng cần tăng cường nhân lực, đảm bảo sức khỏe, an toàn cho các nhân viên y tế là đề nghị của PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ Trưởng Bộ Y tế - Trưởng bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại thành phố Đà Nẵng tại buổi thăm và động viên cán bộ, nhân viên Trung tâm Cấp cứu hôm nay (10/8).

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn hỏi thăm và động viên cán bộ nhân viên Trung tâm cấp cứu 115.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn hỏi thăm và động viên cán bộ nhân viên Trung tâm cấp cứu 115.

Tại buổi làm việc, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao nỗ lực và vai trò của Trung tâm Cấp cứu 115 trong suốt thời gian qua, kể từ ngày đợt dịch Covid-19 lần thứ 2 bùng phát. Theo Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, dự kiến Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn chỉ 1, 2 ngày nữa sẽ đi vào hoạt động, khi đó, sẽ chuyển bệnh nhân mắc Covid-19 không có bệnh nền về đó điều trị.

Những bệnh nhân 1, 2 lần có kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-CoV-2 sẽ chuyển về bệnh viện Đà Nẵng. Như vậy, Trung tâm cấp cứu 115 lại phải hoạt động với tần suất cao hơn. Dịp này, Bộ Y tế gửi tặng Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng 2.500 khẩu trang kháng khuẩn và 100 bộ đồ bảo hộ y tế.

PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị: “Giai đoạn tới này cũng phải tăng năng lực hoạt động, huy động đội ngũ cán bộ, viên chức, tăng cường các phương tiện nhanh nhất khi chúng ta đáp ứng yêu cầu vận chuyển của các trung tâm y tế trong thành phố"./.

Thành Long/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/tin-24h/benh-vien-da-chien-tien-son-da-nang-chuan-bi-di-vao-hoat-dong-1081659.vov