Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 huấn luyện thực hành cấp cứu đường không

Ngày 5-11, tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Quân y 175 và Sư đoàn Không quân 370 (Quân chủng Phòng không-Không quân) tổ chức huấn luyện thực hành về quy trình và các bước tổ chức vận chuyển cấp cứu đường không đối với cán bộ, nhân viên y tế Đội cứu trợ đường không (AMET) thuộc Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3.

Tình huống giả định là một trường hợp bị tai nạn trong quá trình làm đường cách Bentiu (Nam Sudan) 150km, bị gãy kín giữa xương đùi bên phải, kíp cứu trợ đường không đến cấp cứu, cố định vết thương, tiếp tục di chuyển lên tuyến trên và tình huống nhân viên nam thuộc chương trình Lương thực thế giới WFP phát bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính trên nền bệnh lý tăng huyết áp, đái tháo đường tuýp 2 và hút thuốc lá. Xử trí ban đầu đặt ống, thở máy, dãn phế quản và corticoid, sau đó vận chuyển lên tuyến trên.

Với sự phối hợp của tổ bay trực thăng Trung đoàn 917, Sư đoàn Không quân 370, cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 luân phiên thực hành xử lý các tình huống, cấp cứu, di chuyển bệnh nhân bằng trực thăng.

Tại buổi huấn luyện, các bác sĩ, nhân viên y tế AMET đã thực hành các biện pháp sơ cấp cứu người bị thương, đưa người bị thương lên máy bay trực thăng trong các tình huống từ xe cứu thương và từ hiện trường tai nạn, theo dõi, giám sát và xử lý các tình huống trong quá trình vận chuyển người bệnh. Ngoài ra, cán bộ, nhân viên y tế AMET còn được thực hành các vấn đề về chỉ huy, kiểm soát trong hoạt động cấp cứu đường không.

Báo QĐND Điện tử giới thiệu một số hình ảnh Đội cứu trợ đường không thuộc Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 tại buổi huấn luyện.

 Giao nhiệm vụ trước giờ thực hành huấn luyện.

Giao nhiệm vụ trước giờ thực hành huấn luyện.

Đưa bệnh nhân bị gãy chân lên xe cấp cứu để chuyển ra sân bay.

Đội cứu trợ đường không cơ động ra xe cấp cứu.

Chuyển bệnh nhân lên máy bay bằng cửa sau.

Tiếp tục xử lý tình huống và cố định bệnh nhân, trang thiết bị cấp cứu.

Máy bay trực thăng hạ cánh trực tiếp tại hiện trường tai nạn để cấp cứu, vận chuyển bệnh nhân.

Sau khi sơ cứu, bệnh nhân được chuyển lên máy bay.

Đội cứu trợ đường không tiếp tục giám sát tình trạng bệnh nhân trên máy bay.

Tin, ảnh: XUÂN CƯỜNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/benh-vien-da-chien-cap-2-so-3-huan-luyen-thuc-hanh-cap-cuu-duong-khong-643038