Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 rời Hà Nội lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan

Sáng 19-11, các cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 (BVDCC 2.2) đã rời Hà Nội bằng máy bay vận tải quân sự Boeing C-17 Globemaster III của Không quân Hoàng gia Australia, chính thức lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Phái bộ Liên hợp quốc (GGHB LHQ) ở Nam Sudan.

Dự và chủ trì buổi tiễn quân có Chuẩn đô đốc Nguyễn Trọng Bình, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam. Cùng dự có các đại biểu cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị, Quân chủng PK-KQ, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam; Trung tướng Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y; bà Robyn Mudie Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền của Australia tại Việt Nam, cùng cán bộ, chuyên gia Không quân Hoàng gia Australia và đại diện thân nhân gia đình cán bộ, nhân viên BVDCC 2.2.

Chuyến C17 đầu tiên với 28 đồng chí sẽ bay khoảng 12 giờ (có chặng dừng tại đảo Seyshelles) để sang Nam Sudan. Chuyến thứ hai dự định cất cánh vào 26-11-2019. Tổng cộng hai chuyến bay C17 sẽ chuyên chở toàn bộ 63 cán bộ và khoảng 60 tấn hàng hóa của BVDCC 2.2 sang Nam Sudan và đón 63 cán bộ của BVDCC 2.1 về Việt Nam.

Chúc cán bộ, nhân viên bệnh viện lên đường nhiều may mắn, mạnh khỏe, gặt hái được nhiều thành công, Chuẩn đô đốc Nguyễn Trọng Bình tin tưởng: Với kinh nghiệm 1 năm thực hiện nhiệm vụ của Phái bộ tại Nam Sudan của BVDCC 2.1 và thời gian chuẩn bị hơn 1 năm, các đồng chí trong BVDCC 2.2 sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 Chuẩn đô đốc Nguyễn Trọng Bình phát biểu động viên cán bộ BVDCC 2.2.

Chuẩn đô đốc Nguyễn Trọng Bình phát biểu động viên cán bộ BVDCC 2.2.

Các đại biểu dự lễ tiễn tại sân bay Nội Bài.

Đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng yêu cầu Cục GGHB kết hợp với các cơ quan chức năng phải thường xuyên cập nhật thông tin liên quan và kịp thời tham mưu, kiến nghị những vấn đề chưa hợp lý, tạo điều kiện tốt nhất cho BVDCC 2.2 thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan.

“Nhiệm vụ cứu chữa bệnh tại Nam Sudan là nhiệm vụ vô cùng cao cả và nhiều khó khăn, tuy nhiên cán bộ, nhân viên Mũ nồi xanh đừng quên truyền thông điệp từ Việt Nam: Yêu hòa bình, giàu bản sắc dân tộc, có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế!”, Chuẩn đô đốc Nguyễn Trọng Bình nhấn mạnh và mong rằng các cán bộ, nhân viên bệnh viện sẽ phát huy bản lĩnh của anh Bộ đội Cụ Hồ để giữ vững, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao tại Phái bộ Nam Sudan.

Chuẩn đô đốc Nguyễn Trọng Bình trao quà tặng BVDCC 2.2.

Cán bộ, nhân viên BVDCC 2.2 hồ hởi lên đường nhận nhiệm vụ.

Cán bộ, nhân viên BVDCC 2.2 tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) thực hiện nghi lễ chào cờ trước khởi hành sang Nam Sudan thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các cán bộ BVDCC2.2

Cán bộ, nhân viên rời Hà Nội bằng máy bay vận tải quân sự Boeing C-17 Globemaster của Không quân Hoàng gia Australia.

Các đồng chí lãnh đạo và chuyên gia Không quân Hoàng gia Australia kiểm tra công tác đảm bảo trước giờ lên đường.

Đại tá Nerolie McDonald, Tùy viên Quốc phòng Australia tại Việt Nam chúc các cán bộ BVDCC 2.2 lên đường may mắn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế.

Tại lễ tiễn, Chuẩn đô đốc Nguyễn Trọng Bình và thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu đã trao quà tặng BVDCC 2.2.

Tin, ảnh: THU HÀ – TRỌNG HẢI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/doi-ngoai/doi-ngoai-quoc-phong/benh-vien-da-chien-cap-2-so-2-roi-ha-noi-len-duong-thuc-hien-nhiem-vu-tai-nam-sudan-602925