Bệnh viện cho voi đầu tiên ở Ấn Độ

Theo Reuters ngày 19.11, Ấn Độ khánh thành bệnh viện cho voi đầu tiên của nước này ở quận Mathura, thuộc bang Uttah Pradesh.

Ảnh: Reuters

Bệnh viện nằm trên khu đất rộng hơn 1.100 m2 chuyên chữa trị cho những chú voi bị thương, bị bệnh hoặc già yếu (ảnh). Cơ sở này có đầy đủ trang thiết bị như máy chụp

X-quang kỹ thuật số, máy siêu âm, thiết bị gây mê, khu cách ly... Theo giới chức, đây không chỉ là nơi hồi phục sức khỏe cho voi mà còn thu hút du khách trong và ngoài nước.

“Đối với voi thuần dưỡng, chúng ta phải đối xử tôn trọng thay vì lạm dụng, hành hạ”, bà Geeta Seshamani, đồng sáng lập Tổ chức Wildlife SOS giúp xây dựng bệnh viện, cho biết.

Theo dữ liệu của chính phủ, Ấn Độ hiện có hơn 27.000 cá thể voi, chiếm hơn nửa số voi của châu Á.

Vi Trân

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/benh-vien-cho-voi-dau-tien-o-an-do-1025085.html