Bệnh viện C Đà Nẵng cải tiến chất lượng trong chăm sóc người bệnh

Ngày 7-12, Bệnh viện C Đà Nẵng tổ chức hội nghị khoa học Điều dưỡng - Kỹ thuật viên lần thứ V với chủ đề "Cải tiến chất lượng trong chăm sóc, đảm bảo an toàn và đáp ứng sự hài lòng của người bệnh". Đây là diễn đàn khoa học về nghiên cứu chăm sóc người bệnh và các lĩnh vực liên quan, là dịp để điều dưỡng (ĐD) - kỹ thuật viên (KTV) các bệnh viện, các trường trong và ngoài địa bàn thành phố trao đổi và học tập kinh nghiệm lẫn nhau, nâng cao chuyên môn, để từ đó áp dụng vào thực tiễn lâm sàng ngày một hiệu quả hơn, đem lại nhiều lợi ích cho người bệnh.

Điều dưỡng Bệnh viện C Đà Nẵng chăm sóc bệnh nhân.

Điều dưỡng Bệnh viện C Đà Nẵng chăm sóc bệnh nhân.

Tại hội nghị, đại biểu đã nghe các ĐD - KTV báo cáo tham luận về những vấn đề liên quan đến lĩnh vực thực hành chăm sóc điều dưỡng, chất lượng dịch vụ chăm sóc người bệnh, chăm sóc lấy người bệnh làm trung tâm, an toàn cho người bệnh trong nhiều lĩnh vực khác nhau…

Ths.Bs Nguyễn Trọng Thiện - Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng, ĐD - KTV là nghề "làm dâu trăm họ" khi mà toàn bộ tâm huyết và thời gian dành trọn cho nghề. Các ĐD - KTV tiếp xúc và dành thời gian chăm sóc cho người bệnh khi nằm viện thậm chí còn nhiều hơn cả người nhà. Mọi sự thay đổi nhỏ của bệnh nhân, dù là những lúc đớn đau do bệnh tật, hay những nụ cười hạnh phúc khi sức khỏe được phục hồi, đều luôn được ĐD - KTV cảm nhận và đồng hành. Bên cạnh đó, ĐD - KTV còn đóng vai trò là cầu nối quan trọng giữa bác sỹ và bệnh nhân. Từng viên thuốc các ĐD trao cho bệnh nhân không chỉ mang theo niềm hy vọng mà người bệnh trông chờ, đó - còn là niềm tin của người thầy thuốc gửi gắm nơi người bệnh…

LÊ HÙNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/119_199324_.aspx