Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Ngày 17-12, tại Hà Nội, Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và gặp mặt đoàn kết quân dân với các đơn vị kết nghĩa và địa phương nơi đóng quân.

 Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Gia Tiến, Giám đốc bệnh viện; Đại tá, TS Trương Ngọc Dương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy bệnh viện và đại diện các đơn vị kết nghĩa.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đại tá, TS Trương Ngọc Dương cho biết, cách đây 75 năm, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và Chỉ thị của Lãnh tụ Hồ Chí Minh, ngày 22-12-1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân - đội quân chủ lực đầu tiên, tổ chức tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập tại khu rừng giữa hai tổng Hoàng Hoa Thám và Trần Hưng Đạo thuộc châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Đây là một sự kiện lịch sử trọng đại của cách mạng Việt Nam.

Ra đời và phát triển trên cơ sở các đội vũ trang cách mạng của Đảng, Quân đội nhân dân Việt Nam là một đội quân kiểu mới do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, mang bản chất giai cấp công nhân, tính dân tộc và tính nhân dân sâu sắc, có mục tiêu chiến đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Với ý nghĩa đó, ngày 22-12 hằng năm đã trở thành ngày truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, quân đội ta luôn bám sát đường lối cách mạng, nhiệm vụ xây dựng quân đội, tích cực, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; góp phần, cùng toàn Đảng, toàn dân lập nên những chiến công chói lọi trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, đánh bại thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, thống nhất đất nước, thực hiện thắng lợi các cuộc chiến tranh bảo vệ của Tổ quốc và làm tròn nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Đại tá, TS Trương Ngọc Dương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy bệnh viện phát biểu tại buổi lễ.

Cách đây 30 năm, từ vai trò, vị trí đã được khẳng định của chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện qua các cuộc chiến tranh dưới sự lãnh đạo của Đảng, thể theo nguyện vọng của nhân dân cả nước, ngày 17-10-1989, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VI) đã ra Chỉ thị số 381-CT/TW, quyết định lấy ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12) đồng thời là Ngày Hội quốc phòng toàn dân. Từ đây, ngày 22-12 thực sự trở thành ngày hội truyền thống bảo vệ Tổ quốc, ngày hội tôn vinh và nhân lên hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” - một nét độc đáo của văn hóa dân tộc Việt Nam trong thời đại mới. Đây cũng là dịp để phát huy truyền thống yêu nước, biểu dương sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và quyết tâm của toàn Đảng, toàn Dân, toàn Quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

Cùng với quá trình xây dựng và trưởng thành của Quân đội, của Học viện Quân y, Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác đã trải qua 55 năm xây dựng và trưởng thành; các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đã chung sức, chung lòng xây dựng bệnh viện từng bước trở thành một trung tâm điều trị, đào tạo, nghiên cứu khoa học có uy tín của Quân đội và của ngành Y tế cả nước. Đội ngũ thầy thuốc có trình độ cao, trách nhiệm, nhiệt tình hết lòng vì người bệnh, đáp ứng tốt yêu cầu xây dựng quân đội và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bệnh viện luôn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân các địa phương, sự phối hợp công tác giữa bệnh viện với địa phương, các đơn vị đã góp phần xây dựng địa bàn an toàn, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trong năm 2019 Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Đây là sự giúp đỡ tạo điều kiện của Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện Quân y, các cấp, các ngành.

Song hành với nhiều nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Ban giám đốc bệnh viện thường xuyên quán triệt sâu sắc đến toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ về vai trò việc phối hợp hoạt động, ý thức trách nhiệm trong việc giữ vững mối đoàn kết với cấp ủy, chính quyền và nhân dân nơi đóng quân, nơi cư trú; phối hợp với các đơn vị, cơ quan để tuyên truyền trong nhân dân thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở các khu dân cư; tích cực tố giác tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội, do đó đã góp phần duy trì tốt an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thông qua phối hợp các hoạt động với địa phương để thực hiện công tác dân vận, thường xuyên tuyên truyền đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Các hoạt động trên đã góp phần củng cố mối đoàn kết quân - dân, xây dựng địa bàn và bệnh viện an toàn.

Trong năm 2019, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ bệnh viện tham gia ủng hộ các quỹ như: Quỹ vì người nghèo; Quỹ đền ơn đáp nghĩa; Quỹ Bảo trợ trẻ em Bộ Quốc phòng; ủng hộ phường Phúc La Quỹ đền ơn đáp nghĩa và Quỹ vì người nghèo; ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa xã Tân Triều, Thanh Trì; tặng 25 suất quà gia đình chính sách tại phường Kiến Hưng, phường Đồng Mai quận Hà Đông, Hà Nộ; tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách phường Kiến Hưng... Ngoài ra, bệnh viện kêu gọi hỗ trợ hơn 6 tỷ đồng cho những bệnh nhân nặng, có hoàn cảnh khó khăn, góp phần kịp thời cho công tác điều trị...

Tin, ảnh: VƯƠNG THÚY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/benh-vien-bong-quoc-gia-le-huu-trac-ky-niem-75-nam-ngay-thanh-lap-quan-doi-nhan-dan-viet-nam-605477