Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác kỷ niệm 30 năm ngày thành lập

Sáng 24-4, tại Hà Nội, Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác (Học viện Quân y) tổ chức gặp mặt kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập (25-4-1991/25-4-2021) và đón nhận Bằng khen của Bộ Y tế.

 Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Tới dự lễ gặp mặt có các đồng chí: Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế; Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Viết Lượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Quân y; Đại tá Nguyễn Vân Giang, Cục phó Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần); các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Học viện Quân y, Bệnh viện Bỏng Quốc gia qua các thời kỳ và toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của bệnh viện.

Tại buổi gặp mặt, các thế hệ cán bộ, bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của bệnh viện.

Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Gia Tiến, Giám đốc Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác phát biểu tại buổi lễ.

Đọc diễn văn buổi gặp mặt kỷ niệm, Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Gia Tiến, Giám đốc Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác nhấn mạnh, cách đây 30 năm, ngày 25-4-1991 Viện Bỏng Quốc gia mang tên Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác được thành lập trên cơ sở Khoa Bỏng Bệnh viện quân y 103 thuộc Học viện Quân y. Viện Bỏng Quốc gia có nhiệm vụ trọng tâm là Nghiên cứu các phương pháp phòng và chống bỏng, xử lý bước đầu tại tuyến cơ sở; đồng thời theo dõi, hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật chuyên khoa bỏng trong cả nước. Khám và điều trị bỏng cho nhân dân và bộ đội, cũng như các di chứng bỏng do bệnh viện tuyến dưới gửi lên, đồng thời phối hợp với các trường đại học y đào tạo, bổ túc cán bộ chuyên khoa bỏng và hợp tác về khoa học thuộc lĩnh vực chuyên khoa bỏng với các bệnh viện, viện nghiên cứu trong nước, ngoài nước, các tổ chức y tế thế giới. Hiện nay, Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác đã cứu sống được bệnh nhân người lớn có diện tích bỏng nông đến 85% diện tích cơ thể, bỏng sâu đến 52% diện tích cơ thể, tỷ lệ này ở trẻ em bỏng nông là 80% và bỏng sâu là 50% diện tích cơ thể. Nhiều bệnh nhân bị bỏng nặng có các biến chứng phức tạp như nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn nhiễm độc, bỏng hô hấp, suy thận cấp, chảy máu tiêu hóa... đã được cứu sống. Đặc biệt, trong những năm qua, Đảng ủy, Ban giám đốc bệnh viện đã lãnh đạo và tổ chức triển khai thực hiện các kỹ thuật tiên tiến, hiện đại trên thế giới trong lĩnh vực điều trị bỏng, phẫu thuật tạo hình, liền vết thương đạt kết quả cao nhất; bệnh viện đã triển khai ứng dụng và thực hiện thành công nhiều kỹ thuật mới tiên tiến, hiện đại trong điều trị như Kỹ thuật vi phẫu, công nghệ nuôi cấy tế bào, kỹ thuật lọc máu, kỹ thuật thông khí nhân tạo….

Năm 2011, kỹ thuật vi phẫu thuật trong điều trị di chứng bỏng được Bộ Y tế công nhận là một trong 10 sự kiện của y học nước nhà; Trung tâm Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và tái tạo, Trung tâm Liền vết thương cũng là địa chỉ tin cậy của người bệnh và tạo được thương hiệu, có uy tín cao trong hệ thống y tế của cả nước. Ngoài ra, bệnh viện có 9 cán bộ là thành viên Hội Bỏng Thế giới, Hội Bỏng châu Âu và Hội Bỏng châu Á - Thái Bình Dương.

Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Viết Lượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Viết Lượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Quân y nhấn mạnh, trải qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, từ một khoa bỏng thuộc Bệnh viện Quân y 103, đến nay, Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác đã trở thành một bệnh viện đầu ngành, tuyến cuối của cả nước về chuyên ngành bỏng, phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và tái tạo, liền vết thương với cơ sở điều trị khang trang, hiện đại, bước đầu đã xây dựng được “thương hiệu” uy tín của bệnh viện đối với bộ đội, nhân dân, bạn bè trong nước và quốc tế.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu chúc mừng bệnh viện.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế đã chúc mừng và biểu dương những thành tích mà bệnh viện đã đạt được trong những năm qua, đồng thời tin tưởng với bề dày truyền thống vẻ vang và những kinh nghiệm quý báu được đúc kết trong 30 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác tiếp tục đoàn kết thống nhất, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm, phát huy mạnh mẽ các nguồn lực, nhất là đôi ngũ cán bộ giàu tri thức và tâm huyết, không ngừng nỗ lực phấn đấu, vững bước đi lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên trao Bằng khen của Bộ Y tế tặng Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác.

Cũng tại buổi gặp mặt, Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác đã vinh dự nhận Bằng khen của Bộ Y tế vì đã có nhiều thành tích xuất sắc giai đoạn 2016-2020.

Tin, ảnh: VƯƠNG THÚY-THU HƯƠNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/benh-vien-bong-quoc-gia-le-huu-trac-ky-niem-30-nam-ngay-thanh-lap-657694