Bệnh viện 2.700 tỉ đồng bị bỏ hoang, 1.000 giường bệnh vẫn nằm trên giấy

Bệnh viện Đa khoa Mê Linh từng được kỳ vọng sẽ trở thành bệnh viện hiện đại đạt tiêu chuẩn Quốc gia, tiến tới đạt chuẩn Quốc tế. Dự án được phê duyệt vào năm 2013 với mức đầu tư khoảng 2.700 tỉ đồng. Tuy nhiên, bệnh viện 1.000 giường bệnh hiện nay bị rơi vào tình trạng bị bỏ hoang, gây lãng phí.

Tổng diện tích dự án Bệnh viện Đa khoa Mê Linh lên đến hơn 12ha thuộc các xã Đại Thịnh và Tam Đồng, huyện Mê Linh. Dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa với 1.000 giường bệnh được phê duyệt vào năm 2013 với mức đầu tư khoảng 2.700 tỉ đồng. Dự án do Sở Xây dựng Hà Nội làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện từ năm 2014 -2017 nhưng đến nay mọi kỳ vọng vẫn chỉ nằm trên giấy.

Tổng diện tích dự án Bệnh viện Đa khoa Mê Linh lên đến hơn 12ha thuộc các xã Đại Thịnh và Tam Đồng, huyện Mê Linh. Dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa với 1.000 giường bệnh được phê duyệt vào năm 2013 với mức đầu tư khoảng 2.700 tỉ đồng. Dự án do Sở Xây dựng Hà Nội làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện từ năm 2014 -2017 nhưng đến nay mọi kỳ vọng vẫn chỉ nằm trên giấy.

Toàn bộ diện tích và cơ sở hạ tầng, vật chất gần như bỏ hoang, gây lãng phí nghiêm trọng…

Những cánh cổng luôn được khóa lại và đến nay chúng cũng chỉ là đống phế liệu.

Những hạng mục lớn nhỏ vì không được sử dụng, bảo quản nên dẫn đến hoen gỉ, bong tróc và xuống cấp.

Dự án được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn đầu sẽ tiến hành xây dựng 11 khu nhà chức năng khối hành chính và các khoa khám chữa bệnh cùng với 7 hạng mục công trình phụ trợ. Giai đoạn tiếp theo của Dự án với 400 giường bệnh sẽ tiếp tục xây dựng 5 khu nhà phục vụ cho các khoa và hoàn thiện một số công trình phụ trợ để đưa vào sử dụng.

Những hạng mục này biến thành nơi ở của chuột bọ dù chưa một lần được sử dụng đúng mục đích.

Hàng rào hoen gỉ, bong tróc.

Rác thải ngập ngụa, lá cây phủ kín lối đi.

Hiện nay, toàn bộ diện tích này gần như bị bỏ hoang, cỏ mọc um tùm, cánh cổng luôn khóa và rào chắn xung quanh, các công trình, tòa nhà phục vụ khám chữa bệnh trước đây không được sử dụng, gây lãng phí quỹ đất và cơ sở hạ tầng nghiêm trọng.

Những tòa nhà hiện đại "nằm bất động" không ai ngó ngàng và bốc lên mùi ẩm mốc khó chịu.

Những biển báo dựng lên nhưng chưa một lần phát huy tác dụng.

Công trình bệnh viện đa khoa không được sử dụng, gây lãng phí quỹ đất và cơ sở hạ tầng không biết đến khi nào mới được hồi sinh.

Sơn Tùng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/photo/benh-vien-2700-ti-dong-bi-bo-hoang-1000-giuong-benh-van-nam-tren-giay-737089.ldo