Bệnh viện 175 đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân

Ngày 29/12, Bệnh viện Quân Y 175 – Bộ Quốc phòng long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân lần 2 và kỷ niệm 45 năm truyền thống (1975-2020).

Dự lễ có đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7; cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân đội, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân, các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội.

Bệnh viện Quân Y 175 ra đời sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, ban đầu với đội ngũcán bộ nhân viên còn mỏng, cơ sở vật chất nghèo nàn nhưng các y bác sĩ của bệnh viện luôn là người chiến sỹ áo trắng dũng cảm, đồng cam cộng khổ, vượt qua mọi gian nan thử thách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Vừa lo cứu chữa thương bệnh binh, vừa tìm tòi nghiên cứu sáng tạo ra nhiều phương pháp mới xử trí thành công nhiều vết thương khó, nặng, phức tạp cho hàng ngàn thương bệnh binh nặng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng dân tộc…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gắn Huy hiệu Anh hùng LLVT nhân dân lên lá cờ truyền thống của Bệnh viện Quân Y 175.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gắn Huy hiệu Anh hùng LLVT nhân dân lên lá cờ truyền thống của Bệnh viện Quân Y 175.

Chủ tịch Quốc hội trao tặng Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho đại diện Bệnh viện 175 là Thiếu tướng, PGS.TS.BS Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chụp hình lưu niệm với các đại biểu

Những năm gần đây, Bệnh viện từng bước xây dựng quy hoạch tổng thể, về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế hiện đại, đồng bộ và chủ động mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế về lĩnh vực y tế, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, từng bước làm chủ được các kỹ thuật kể cả kỹ thuật khó ngang tầm khu vực, góp phần cứu sống hàng ngàn lượt bệnh nhân mắc bệnh nặng, hiểm nghèo.

Bệnh viện đã khám, cấp cứu cho trên 400.000 lượt bệnh nhân (BN); Thu dung điều trị trên 50.000 BN; Phẫu thuật hơn 14.000 trường hợp, trong đó có trên 8.000 ca đại phẫu về tim mạch, thần kinh, bụng, tiết niệu, tạo hình; … tỷ lệ bệnh nhân được điều trị khỏi ra viện đã đạt trên 75%.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao tặng Danh hiệu « Huân chương lao động Hạng Nhất » cho Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, GĐ Bệnh viện 175 với « thành tích xuất sắc trong tổ chức, quản lý huấn luyện bệnh viện dã chiến tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc và bảo đảm lực lượng quân y cho quần đảo Trường Sa và vùng biển phía Nam tổ quốc ».

Được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ lấy đội ngũ y, bác sĩ làm nòng cốt để thành lập Bệnh viện Dã chiến 2.1 tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và chủ trì tổ chức quản lý, huấn luyện, ngày 01/10/2018, 63 cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến 2.1 hăng hái lên đường làm nhiệm vụ tại Nam Sudan. Tháng 11/2019, 63 cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến 2.1 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về nước an toàn.

Trên cơ sở thành tích đạt được của Bệnh viện, Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Bệnh viện Dã chiến 2.3 và tiếp tục giao cho Bệnh viện Quân y 175 chủ trì tổ chức, quản lý, huấn luyện, theo nội dung chương trình của Liên Hợp Quốc và Bộ Quốc phòng, sẵn sàng lên đường thay thế Bệnh viện Dã chiến 2.2 tại phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan vào đầu năm 2021.

Tại buổi Lễ, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể CBCS, y bác sĩ và nhân viên Bệnh viện 175; tới các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, cùng toàn thể đội ngũ các nhà khoa học, thầy thuốc, đang công tác tại Bệnh viện Quân y 175.

Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân nói: “Tôi đánh giá rất cao những đóng góp của Bệnh viện cho y tế biển đảo mà đặc biệt là quần đảo Trường sa. Hình ảnh những thầy thuốc thức trắng đêm chỉ đạo phẫu thuật qua hệ thống Telemedicine, những chuyến bay đêm xuyên bão bất chấp nguy hiểm đến tính mạng của người thầy thuốc để giành giật cuộc sống cho ngư dân và chiến sỹ từ thủy thần, những cháu bé được chào đời mẹ tròn con vuông ở giữa muôn trùng khơi sóng… đã gây xúc động tới hàng triệu con tim”.

Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đánh giá rất cao vai trò của Bệnh viện 175 trong nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan, góp phần giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam và hình ảnh anh “Bộ đội cụ Hồ” cho bạn bè quốc tế cũng như tô thắm thêm hình ảnh đẹp về “người chiến sĩ quân y” trong lòng nhân dân.

Huyền Nga

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/thoi-su/benh-vien-175-don-nhan-danh-hieu-anh-hung-llvt-nhan-dan-va-ky-niem-45-nam-truyen-thong-625493/