Bệnh viện 108 nhận giải thưởng về vệ sinh tay xuất sắc châu Á-TBD

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tham gia và trở thành 1 trong hơn 20 các ứng cử viên cho giải thưởng vệ sinh tay tại châu Á-Thái Bình Dương được tham dự vòng Chung kết.

Đoàn cán bộ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nhận giải thưởng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đoàn cán bộ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nhận giải thưởng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 28/7, tại Singapore, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vinh dự là một trong 5 bệnh viện nhận giải thưởng Vệ sinh tay xuất sắc châu Á-Thái Bình Dương (The Asia Pacific Hand Hygiene Excellence Award and Innovation Award 2022).

Giải thưởng do hội Kiểm soát nhiễm khuẩn khu vực châu Á-Thái Bình Dương (APSIC) phối hợp với Bệnh viện Đại học Geneva tổ chức. Đây là giải thưởng danh dự dành cho bệnh viện có chương trình vệ sinh tay tốt nhất trong khu vực, nhằm vinh danh và nêu gương những nỗ lực của các bệnh viện trong tăng cường an toàn người bệnh bằng tăng cường vệ sinh tay.

Năm 2020, vượt qua những khó khăn bối cảnh đại dịch COVID-19 lan nhanh trên toàn thế giới, khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tham gia và trở thành 1 trong hơn 20 các ứng cử viên cho giải thưởng vệ sinh tay tại khu vực tham dự vòng Chung kết.

Ngày 2/6/2022, sau khi trải qua quy trình thẩm định nghiêm ngặt, chứng minh qua những số liệu, hình ảnh thực tế trong báo cáo 5 năm, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã trở thành 1 trong 5 đơn vị chiến thắng nhận giải thưởng được tổ chức từ ngày 28-31/7 tại Singapore bên cạnh các nước Nhật Bản, Malaysia, Thái Lan, Ấn Độ.

Tiến sỹ Nguyễn Thị Kim Phương - Chủ nhiệm khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết nhiễm khuẩn bệnh viện là các nhiễm khuẩn mà người bệnh mắc phải trong quá trình khám, điều trị tại các cơ sở y tế.

Nhiễm khuẩn bệnh viện để lại hậu quả nặng nề cho người bệnh và các cơ sở y tế vì làm tăng mức độ bệnh, tăng tỷ lệ tử vong và kéo dài ngày điều trị do vậy làm tăng chi phí điều trị. Đặc biệt trong tình hình vi khuẩn kháng kháng sinh ngày càng gia tăng tại Việt Nam, vấn đề phòng ngừa nhiễm khuẩn bệnh viện càng trở lên quan trọng và cấp thiết.

Vì vậy, vệ sinh tay là một trong số các biện pháp đơn giản dễ thực hiện nhất nhưng mang lại hiệu quả trong phòng ngừa các nhiễm khuẩn bệnh viện trong khám, điều trị tại bệnh viện nhằm bảo đảm an toàn cho người bệnh.

Giải thưởng Vệ sinh tay xuất sắc được giới thiệu vào năm 2010. Sự kiện này được giới thiệu tại lễ phát động chiến dịch toàn cầu “Bảo vệ sự sống: Làm sạch bàn tay của bạn” của WHO do Giáo sư Didier Pitter - Giám đốc chương trình kiểm soát nhiễm khuẩn, Giám đốc trung tâm hợp tác giữa Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về an toàn cho bệnh nhân và Đại học Y Khoa Geneva, Thụy Sỹ khởi sướng. Ông cũng là người giới thiệu Giải thưởng Vệ sinh tay xuất sắc với sự hợp tác của học viện Aessculap.

Theo đó, Giải thưởng vệ sinh tay tại châu Á-Thái Bình Dương thuộc hệ thống giải thưởng vệ sinh tay toàn cầu khởi nguồn từ chương trình giải thưởng vệ sinh tay châu Âu./.

T.G (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/benh-vien-108-nhan-giai-thuong-ve-ve-sinh-tay-xuat-sac-chau-atbd/808381.vnp