Bệnh ung thư phổi Mai Phương mắc diễn tiến như thế nào?

Mai Phương phát hiện bị ung thư phổi, hiện cô bị tràn dịch màng phổi, bị ho nhiều, thường xuyên nôn mửa. Hiện phía bệnh viện đã hoàn tất các xét nghiệm và có phác đồ điều trị.

Tối 18/8, thông tin nữ diễn viênMai Phương đang phải nằm điều trị tại bệnh viện 175, TP.HCM vì bị ung thư phổi giai đoạn cuối khiến nhiều nghệ sĩ bàng hoàng.

Một số nghệ sĩ cho biết, diễn biến bệnh ung thư phổi của Mai Phương rất nhanh khiến cô không kịp xoay sở. Mầm bệnh đã ủ từ lâu nhưng mới phát ra gần đây khi đã quá nặng, khiến Mai Phương lao lực và kiệt sức.

Mai Phương vẫn luôn giấu bệnh tình của mình do sợ mọi người lo lắng cho tới khi bệnh quá nặng thì bạn bè, đồng nghiệp mới biết. Các đồng nghiệp cũng cho hay, Mai Phương đang gặp khó khăn về kinh tế vì nợ nần, ở nhà thuê và trả tiền viện phí điều trị. Vì lòng tự trọng của người nghệ sĩ, Mai Phương không muốn công khai chuyện này trước công chúng.

Mai Phương hiện bị tràn dịch màng phổi, bị ho nhiều, thường xuyên nôn mửa. Hiện phía bệnh viện đã hoàn tất các xét nghiệm và có phác đồ điều trị.

Nghệ sĩ Ốc Thanh Vân cho biết bệnh diễn tiến rất nhanh và khó lường trước. Tuy nhiên Mai Phương rất lạc quan và mạnh mẽ, kiên cường và quyết tâm điều trị.

Hiện tại, nhóm của Ốc Thanh Vân đang chăm sóc Mai Phương, nấu ăn chế độ riêng cho người bệnh, ngày 3 bữa đem thẳng vào bệnh viện.

Theo chia sẻ với nhất của nữ diễn viên Ốc Thanh Vân, nhóm nghệ sĩ thân thiết gồm NSND Hồng Vân, Minh Luân, người mẫu Lê Trung Cương muốn đưa Mai Phương sang Mỹ để chữa trị. Ngay lúc này thì bên cạnh Mai Phương có bố mẹ, có bạn bè đồng nghiệp thân thiết túc trực (Ốc, diễn viên Trương Bảo Như, ca sĩ Ngọc Liên, Sư cô Thích Nữ Diệu Tấn, bé My).

Được biết, Ung thư phổi là căn bệnh nghiêm trọng hàng đầu trong nhóm bệnh ung thư. Đây là một trong 3 ung thư thường gặp nhất và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu do ung thư ở phạm vi toàn cầu.

Tại Việt Nam ung thư phổi đứng hàng thứ nhất trong 10 loại ung thư thường gặp trên cả hai giới và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu.

Nếu người bệnh không được điều trị, sự tăng trưởng tế bào này có thể lan ra ngoài phổi đến các mô hoặc bộ phận khác của cơ thể, quá trình này gọi là di căn.

Hầu hết các loại ung thư khởi nguồn từ trong phổi (ung thư phổi nguyên phát) là ung thư biểu mô.

Ung thư phổi được chia làm hai loại chính là ung thư phổi tế bào nhỏ (SCLC) và ung thư phổi không phải tế bào nhỏ (NSCLC).

Triệu chứng phổ biến nhất của căn bệnh này là ho (bao gồm cả ho ra máu), sụt cân, khó thở, và đau ngực.

Đa phần các ca ung thư phổi (85%) có nguyên nhân bắt nguồn từ việc hút thuốc lá trong một thời gian dài. Khoảng 10–15% trường hợp còn lại bệnh xảy ra ở những người chưa từng hút thuốc.

Mai Phương tốt nghiệp Khoa kịch nói trường Cao Đẳng Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM năm 2006. Sau đó, cô về đầu quân cho sân khấu kịch Phú Nhuận và để lại nhiều ấn tượng trong các vở diễn như: Người vợ ma, Liveshow những người cha, Nhiệm vụ bất khả thi…

Mai Phương từng tham gia nhiều vai diễn nhỏ trong một số bộ phim ăn khách như Mộng phù du, Hương phù sa, Xóm cào cào… Cho đến khi hóa thân vào vai nhân vật nữ chính, cô bé Đậu trong bộ phim Trai nhảy của đạo diễn Lê Hoàng thì tên tuổi của cô được nhiều người biết đến.

Năm 2010, Mai Phương quyết định lấn sân sang lĩnh vực ca hát với sự giúp sức của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và để lại nhiều ấn tượng.

Khi sự nghiệp đang trên đà thăng tiến thì Mai Phương đột ngột rút lui vào hậu trường để sinh con. Danh tính của cha đứa bé được cho là ca sĩ Phùng Ngọc Huy nhưng cả Mai Phương và Ngọc Huy đều giữ im lặng.

Sau khi Phùng Ngọc Huy sang Mỹ lập nghiệp, Mai Phương trở thành mẹ đơn thân.

Tuấn Anh

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/benh-ung-thu-phoi-mai-phuong-mac-dien-tien-nhu-the-nao-d10530.html