Bệnh tình của NSND Anh Tú đang tiến triển tốt hơn

Sau lễ kỷ niệm 40 năm lớp diễn viên khóa I- Nhà hát Kịch Việt Nam, NSƯT Quế Hằng và các đồng nghiệp đã tới thăm NSND Anh Tú tại bệnh viện. Theo đó, bệnh tình của nghệ sỹ đã khả dĩ hơn và điều đó làm các đồng nghiệp của ông tại Nhà hát Kịch Việt Nam rất vui.

Theo NSƯT Quế Hằng, NSND Anh Tú là người rất tâm huyết với sân khấu. Anh dốc hết sinh lực để vực dậy thương hiệu "Anh cả đỏ" của Nhà hát Kịch Việt Nam. Với nhiều trọng trách như người đứng đầu một đơn vị nghệ thuật, một đạo diễn say nghề, Anh Tú đã hy sinh bản thân và quên rằng, ông đang mắc nhiều căn bệnh quái ác, có thể hạ gục người nghệ sỹ này bất cứ lúc nào.

NSND Anh Tú

Ông say sưa với nhiều dự án nghệ thuật đến quên ăn, quên ngủ nhằm khẳng định lại danh tiếng của một nhà hát mang tầm quốc gia. Có những ngày, Anh Tú làm việc suốt đêm, đau đáu với những cảnh diễn. Với sự lao tâm khổ tứ ấy, các tác phẩm do ông làm đạo diễn được giới chuyên môn đánh giá cao ở tính nghệ thuật và sự đột phá trong dàn dựng.

Thế nhưng, với những căn bệnh như tiểu đường, gout ông đã mắc phải 10 năm nay cộng với làm việc quá sức, đã khiến cho Anh Tú ngày một gày đi. Điều đó, các nghệ sỹ trong nhà hát đều nhận thấy và rất lo lắng cho sức khỏe của ông. Không ít nghệ sỹ đã có lời khuyên với vị đạo diễn này nên tạm dừng công việc để nghỉ ngơi và chữa bệnh. Nhưng vì sự tâm huyết của ông với nhà hát quá lớn, có quá nhiều việc cần thực hiện và có nhiều dự án nghệ thuật cần tới bàn tay đạo diễn tài hoa của Anh Tú, nên ông đã đánh cược sức khỏe của mình để đổi lấy danh tiếng của một nhà hát nổi tiếng khắp trong Nam ngoài Bắc những năm 1980-1990.

Và điều gì đến sẽ phải đến, chỉ đến khi bệnh tật ập đến, Anh Tú mới chịu nhập viện. NSƯT Quế Hằng chia sẻ, tin Anh Tú nhập viện cấp cứu là nỗi buồn của các nghệ sỹ Nhà hát Kịch Việt Nam. Dù Quế Hằng đã về hưu nhưng khi hay tin vị đạo diễn này nhập viện, chị cảm thấy rất xót xa. Anh Tú đã hy sinh vì công việc chung, không còn nghĩ tới tính mạng của mình. Điều đó khiến chị rất yêu mến con người của vị đạo diễn này và trân trọng một tài năng hết mình cho nghệ thuật.

Vở Bão tố Trường Sơn sẽ được biểu diễn tối 4/12 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội

Cũng theo NSƯT Quế Hằng, từ những lớp anh chị đã về hưu tới các em trẻ trong nhà hát đều tìm mọi cách để vực dậy sức khỏe cho ông. Dù hiện tại, ông không ăn được nhiều nhưng hàng ngày, các chị diễn viên, thế hệ đi trước của nhà hát vẫn tự tay nấu các món ăn mang đến và chỉ mong ông ăn lấy vài thìa cháo, vài thìa cơm để sớm vượt qua cơn bạo bệnh. Và để giảm bớt gánh nặng cho gia đình nghệ sỹ Anh Tú, các nghệ sỹ trẻ của nhà hát đã thay nhau cáng đáng việc chăm sóc ông tại bệnh viện. Trong những lúc khó khăn như thế, tình nghệ sỹ là điều đáng quý nhất mà các nghệ sỹ Nhà hát Kịch Việt Nam đã dành cho ông.

NSƯT Quế Hằng cho biết, sức khỏe của NSND Anh Tú đang tiến triển tốt

Trong lần thăm NSND Anh Tú gần đây nhất, NSƯT Quế Hằng cho biết, sau lần lọc máu, ông đã tỉnh táo hơn nhưng vì mệt nên ông không nói nhiều. Còn Theo NSND Lan Hương "Em bé Hà Nội", tình hình sức khỏe của NSND Anh Tú đã tiến triển tốt hơn. Các bác sĩ cũng ngạc nhiên về sức hồi phục nhanh của ông. "Mấy hôm trước Anh Tú không nói được nhưng giờ cũng nói được rồi, dù phải hạn chế nói vì đợt vừa rồi quỵ ghê quá"-NSND Lan Hương chia sẻ.

Thông tin này đã làm các nghệ sỹ Nhà hát Kịch Việt Nam rất vui và hạnh phúc. NSƯT Quế Hằng hy vọng, Anh Tú sẽ sớm bình phục và trở về tiếp tục lãnh đạo Nhà hát./.

Hạ Vân

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/benh-tinh-cua-nsnd-anh-tu-dang-tien-trien-tot-hon-20181129153151452.htm