Bệnh thận gây nhiều hệ lụy

Bệnh suy thận mạn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người bệnh do giảm chức năng thận. Những bệnh nhân bị bệnh ở giai đoạn 4 có tỷ lệ tử vong là 46%. Bên cạnh đó, bệnh thận còn gây thiệt hại về mặt kinh tế cho gia đình và xã hội, bởi vì bản thân người mắc bệnh thận mạn sẽ mất sức lao động và tốn chi phí cho việc chạy thận nhân tạo, thẩm phân phúc mạc và lọc máu.

Một bệnh nhân đang được chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất. Ảnh: An Yên

Một bệnh nhân đang được chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất. Ảnh: An Yên

Hơn 10 năm qua, anh Nguyễn Quốc Dương, 37 tuổi, ngụ P.Tân Biên, TP.Biên Hòa thường xuyên phải đi - về giữa Đồng Nai và TP.HCM để chữa bệnh thận. Anh Dương cho biết, cách đây 10 năm, anh bị viêm cầu thận dẫn đến suy thận. Do tuổi còn trẻ, sức khỏe còn tốt nên anh được bác sĩ tư vấn điều trị bằng phương pháp thẩm phân phúc mạc. Sau 10 năm thực hiện phương pháp này ở Bệnh viện Chợ Rẫy, cách đây 1 tháng, anh Dương được bác sĩ tư vấn về điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất bằng phương pháp chạy thận nhân tạo.

Anh Dương cho hay, bệnh thận ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và cuộc sống của anh. Trước đây khi chưa bị bệnh, anh có thể đi phụ hồ, kiếm tiền trang trải cuộc sống. Nay bị bệnh, anh không thể làm được việc nặng, chỉ có thể đi môi giới cho thuê nhà.

Cũng đang chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, ông Lê Văn Bính, 65 tuổi, ngụ xã Gia Kiệm, H.Thống Nhất cho hay, cách đây hơn 1 năm, ông hay bị ho, người mệt mỏi, đau nhức chân, lưng, ngực. Đến khi lên bệnh viện làm xét nghiệm thì bệnh thận đã sang giai đoạn cuối. Từ đó đến nay, mỗi tuần 3 ngày, vợ chồng ông Bính lại dắt díu nhau lên bệnh viện để chạy thận rồi lại về. Trong nhà có bao nhiêu tiền bạc đều dốc hết vào việc chữa trị bệnh và các chi phí kèm theo cho ông.

Theo đó, bệnh thận ngoài nguyên nhân bẩm sinh còn có nhiều nguyên nhân khác như: Chế độ ăn nhiều muối, đường, protid, lipid, ít vận động hoặc một số bệnh lý mạn tính như: đái tháo đường, tăng huyết áp, mỡ trong máu, nhiễm khuẩn đường niệu, bệnh về mạch máu, bệnh tim, viêm cầu thận, hồng cầu hình liềm, béo phì…

Để phòng bệnh thận, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần giữ cơ thể khỏe mạnh và năng động, thường xuyên luyện tập thể dục thể thao như: đi bộ, đạp xe, bơi lội, bóng đá. Đồng thời, uống đủ nước mỗi ngày để thải trừ natri, urê và các chất độc khỏi cơ thể.

Khi có các triệu chứng của bệnh như: mệt mỏi, khó tập trung, ăn không ngon miệng, khó ngủ, bị chuột rút vào ban đêm, sưng bàn chân và mắt cá chân, xuất hiện bọng mắt, khô da, ngứa da, đi tiểu nhiều vào ban đêm cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám và chẩn đoán, điều trị hợp lý. Tuyệt đối không nên tự ý dùng thuốc để điều trị. Cần thông báo với bác sĩ tình trạng sức khỏe của bản thân nếu cảm thấy có điều gì bất thường.

Người dân cũng không nên hút thuốc lá bởi hút thuốc lá làm tăng khoảng 50% ung thư thận. Thường xuyên kiểm soát đường huyết trong máu; theo dõi huyết áp. Nếu huyết áp tăng, cần đi khám bác sĩ để được tư vấn, điều trị bệnh và thường xuyên theo dõi huyết áp. Đặc biệt, nên đi khám bệnh định kỳ để làm các xét nghiệm nước tiểu, xét nghiệm máu, siêu âm thận để phát hiện bệnh sớm và điều trị trước khi quá muộn.

An Yên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/xahoi/202103/benh-than-gay-nhieu-he-luy-3048024/