Bệnh nhi người Lào 8 ngày tuổi được vận chuyển bằng máy bay sang Việt Nam cấp cứu

Bệnh nhi người Lào 8 ngày được chuyển sang Việt Nam cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Đây cũng là ca bệnh thứ 500 bị mắc bệnh tim bẩm sinh chuyển gốc động mạch được phẫu thuật thành công tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Bệnh nhi người Lào 8 ngày tuổi là ca bệnh bị chuyển gốc động mạch thứ 500 được phẫu thuật thành công

Bệnh nhi người Lào 8 ngày tuổi là ca bệnh bị chuyển gốc động mạch thứ 500 được phẫu thuật thành công

Ngày 22-11, bác sĩ Nguyễn Lý Thịnh Trường, Giám đốc Trung tâm Tim mạch trẻ em, Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết bệnh viện vừa cấp cứu ca bệnh nhi sơ sinh chuyển từ Lào sang trong tình trạng nguy kịch.

Bệnh nhi người Lào, 8 ngày tuổi, sinh tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào), nặng 3,1 kg, được phát hiện mắc bệnh chuyển gốc động mạch ngay sau sinh - một thể bệnh tim bẩm sinh. Sau khi cháu bé ra đời, các bác sĩ bên Lào đã trao đổi với các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Trung ương để có phương án xử lý tốt nhất cho bệnh nhi. Bệnh nhi đã được chuyển bằng đường hàng không tới sân bay Nội Bài.

"Vừa đến sân bay, tình trạng bệnh nhi trở nặng, các bác sĩ của Trung tâm Tim mạch trẻ em đã trực sẵn ở sân bay và tiến hành các thủ tục nhập viện, rút ngắn thời gian cấp cứu cho cháu bé. Lúc này, trẻ nhập viện trong tình trạng khó thở, thở nhanh… Kết quả hội chẩn xác định bệnh nhi mắc chuyển gốc động mạch và được mổ cấp cứu ngay sau đó. Ca phẫu thuật được thực hiện trong 3 giờ. Sau 6 ngày hồi sức, chăm sóc cách ly người nhà hoàn toàn, bệnh nhi đã ổn định"- bác sĩ Trường nói.

Đến ngày 21-11, kết quả siêu âm sau mổ cho thấy tim của trẻ hoạt động giống như người bình thường, toàn trạng trẻ ổn định. Hiện trẻ đã ăn tốt, ngủ tốt, khỏe mạnh và ra viện vào ngày 22-11.

Theo bác sĩ Trường chuyển gốc động mạch là một khuyết tật nghiêm trọng của quả tim xuất hiện ngay khi mới sinh ra. Bệnh lý chuyển gốc động mạch thường được phát hiện trước khi sinh hoặc trong những giờ đầu tiên đến vài tuần sau khi sinh ra. "Phẫu thuật chuyển gốc động mạch để điều trị bệnh lý này là kỹ thuật khó, nhiều cháu bé quá, quả tim nhỏ xíu như trái nho, mạch khoảng 1 mm nên các bác sĩ phải tỉ mỉ lắm mới phẫu thuật thành công được"- bác sĩ Trường cho hay.

Trung tâm Tim mạch trẻ em từng phẫu thuật cho bệnh nhi nhỏ tuổi nhất mới 12 giờ sau sinh. Theo thống kê, tỉ lệ thành công sau phẫu thuật và bệnh nhi sống khỏe mạnh bình thường không phải dùng thuốc đạt 92%.

D.Thu

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/suc-khoe/benh-nhi-nguoi-lao-8-ngay-tuoi-duoc-van-chuyen-bang-may-bay-sang-viet-nam-cap-cuu-20191122150637051.htm