Bệnh nhi bị kẹt đồng xu ở thực quản

Trong lúc chơi với đồng xu, bé vô tình ngậm vào miệng và nuốt gây tắc ở thực quản.

Theo thông tin từ Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau, bệnh nhi là bé L.V.T., 5 tuổi, nhập viện ngày 10/4 trong tình trạng nuốt vướng, đau họng, khó thở nhẹ, không ăn uống được.

Bé được đưa tới cấp cứu tại một phòng khám tư nhân trước khi chuyển tới Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau. Hình chụp X-quang cho thấy đồng xu mắc kẹt ở thực quản đoạn cổ - ngực.

 Hình ảnh chụp X-quang của bệnh nhi mắc đồng xu ở thực quản. Ảnh: BVCC.

Hình ảnh chụp X-quang của bệnh nhi mắc đồng xu ở thực quản. Ảnh: BVCC.

Tại bệnh viện, các bác sĩ nhanh chóng gây mê và nội soi ống cứng lấy dị vật cho bệnh nhi. May mắn, dị vật trơn láng, niêm mạc của bé T. không bị tổn thương nặng. Bệnh nhi được theo dõi tại bệnh viện 2 ngày và hiện có thể trở về nhà.

Các bác sĩ giải thích trẻ em dưới 5 tuổi thường thích khám phá đồ vật xung quanh bằng cách đưa vào miệng. Một số trường hợp dị vật sẽ ra khỏi cơ thể khi bé đi vệ sinh. Tuy nhiên, nhiều trường hợp dị vật mắc lại trong đường tiêu hóa gây tắc, thủng ruột, thậm chí tắc đường thở dẫn đến tử vong nếu rơi vào thanh quản và không được cấp cứu kịp thời.

Ngoài ra, thức ăn được đưa vào miệng bé không đúng cách cũng có thể gây ra biến chứng như dị vật. Do đó, các bác sĩ khuyến cáo gia đình có trẻ nhỏ nên dạy bé thói quen không ngậm đồ vật; không cho trẻ cười đùa khi ăn dẫn đến hóc, nghẹn; không cho con ăn những thức ăn quá cứng, nhiều xương; quan sát liên tục và cho bé nhai kỹ, chậm rãi.

Quốc Toàn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/benh-nhi-bi-ket-dong-xu-o-thuc-quan-post1203563.html