Đồng Tháp không tổ chức chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa

Tỉnh Đồng Tháp vừa quyết định không tổ chức chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa đón mừng năm mới, tại 3 thành phố là Cao Lãnh, Sa Đéc và Hồng Ngự theo kế hoạch trước đó.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, quyết định không tổ chức chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa đón mừng năm mới được đưa ra trên cơ sở cân nhắc, xem xét kỹ lưỡng tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên thế giới và trong nước. Số ca mắc đang tăng nhanh và đã lây nhiễm ra cộng đồng, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe con người.

Tại Đồng Tháp, mặc dù chưa có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng nhưng nguy cơ dịch bệnh bùng phát rất cao. Nhiều người dân về từ các vùng đang có dịch nhưng ngại cách ly, không khai báo y tế, không chủ động cung cấp thông tin, thậm chí không hợp tác với cơ quan chức năng, gây khó khăn cho công tác phòng, chống dịch; sinh viên, người lao động ngoài tỉnh đang về quê đón Tết nguy cơ lây lan rất cao.

Hiện nay, tỉnh Đồng Tháp đang tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid 19, đặc biệt tại các huyện biên giới nhằm đảm bảo an toàn để người dân vui xuân đón tết./.

Phạm Hải/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/dong-thap-khong-to-chuc-chuong-trinh-nghe-thuat-va-ban-phao-hoa-835692.vov