Bệnh nhân Trung Quốc nhún nhảy, lạc quan giữa tâm dịch corona ảm đạm

Đoạn clip về những người bệnh cùng nhau nhún nhảy cho thấy không khí tích cực đang diễn ra trong bệnh viện Trung Quốc.

Thành phố Vũ Hán, tâm điểm của sự bùng phát virus corona, đang phải vật lộn để khắc phục tình trạng thiếu hụt trang thiết bị y tế và điều kiện cách ly kém. Vì vậy, những khoảnh khắc tích cực, vui vẻ càng được trân quý hơn, trở thành tia sáng trong tình hình ảm đạm.

Thứ ba vừa qua, People’s Daily đăng tải một đoạn clip về một nhóm nữ bệnh nhân lớn tuổi đang thực hiện một bài nhảy trong bệnh viện. Đoạn clip đồng thời cũng được phát sóng trên đài truyền hình quốc gia CCTV, thu hút hơn 33.3 triệu lượt xem trên mạng xã hội Weibo.

 Hình ảnh các bệnh nhân cùng nhau thực hiện bài nhảy. Ảnh: Xinhua.

Hình ảnh các bệnh nhân cùng nhau thực hiện bài nhảy. Ảnh: Xinhua.

Hoạt động nhảy tập thể này vốn là một hoạt động tiêu khiển phổ biến của những người phụ nữ Trung Quốc cao niên ở các công viên, quảng trường thành phố. Trong đoạn clip, những người phụ nữ đeo khẩu trang kín mít nhưng vẫn toát lên không khí vui vẻ, tích cực.

Vào tháng 12/2019, virus corona lần đầu tiên xuất hiện và bùng phát thành dịch ở thành phố Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc). Cho tới thời điểm này, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp này đã gây ra hơn 1.000 trường hợp tử vong và 42.000 ca lây nhiễm.

Với nỗ lực kiểm soát dịch bệnh, thành phố Vũ Hán với 11 triệu dân đã tự phong tỏa trong suốt 3 tuần lễ vừa qua. Chính quyền địa phương cam kết sẽ còn thắt chặt quản lý hơn nữa để đảm bảo mọi trường hợp nghi nhiễm hoặc đã xác nhận nhiễm bệnh đều được cách ly và điều trị.

Hoạt động nhảy đồng diễn ở quảng trường là một sở thích phổ biến của những phụ nữ cao niên Trung Quốc. Ảnh: CNN.

Mặc dù đoạn clip về bài nhảy đồng diễn của nhóm phụ nữ cao niên mang thông điệp tích cực, nhiều người vẫn bày tỏ sự quan tâm đến vấn đề thiếu thốn cấp bách ở các cơ sở y tế tạm thời.

Một người dùng Weibo chia sẻ: “Chúng ta cần phải cải thiện tình trạng vệ sinh ở các bệnh viện và giảm thiểu áp lực cho những nhân viên y tế”.

Một trong những bệnh viện tạm thời được dựng lên ở một trung tâm văn hóa thành phố Vũ Hán có ý định tổ chức những bài nhảy đồng diễn cho bệnh nhân 2 lần/ngày.

Bên trong một bệnh viện tạm thời được dựng lên tại Trung Quốc. Ảnh: AP.

Zhou Junhui, y tá trưởng tại bệnh viện Đại học Vũ Hán, hiện quản lý một bệnh viện tạm thời, chia sẻ: “Những bệnh nhân được cách ly sẽ được tham gia bài nhảy khoảng 30’ sau bữa tối nhằm nâng cao tinh thần và cải thiện hệ miễn dịch, tăng khả năng hồi phục”.

Tuy nhiên, một số chuyên gia y tế cảnh báo rằng, những người khỏe mạnh không nên tụ tập nơi đông người. Trong một cuộc họp báo vào cuối tháng 1, Zhan Qingyuan, trưởng khoa bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Hữu nghị Trung Quốc - Nhật Bản, cho biết rằng mọi người nên tránh tham gia điệu nhảy tập thể.

“Việc tham gia bài nhảy đồng diễn sẽ tăng khả năng lây nhiễm chéo. Bên cạnh đó, hoạt động nhảy sẽ tốn nhiều oxi, và con người dễ bị ngạt thở khi vừa nhảy vừa đeo khẩu trang”, ông nói.

Quỳnh Trang

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/benh-nhan-trung-quoc-nhun-nhay-lac-quan-giua-tam-dich-corona-am-dam-post1045954.html