Bệnh nhân thứ 17 trốn kiểm dịch y tế âm tính lần 1 với virus corona

Bệnh nhân có sức khỏe ổn định, kết quả xét nghiệm lần thứ nhất âm tính với virus gây bệnh viêm đường hô hấp cấp corona.

Tối 19/3, thông tin về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân số 17 nhiễm virus corona tại Việt Nam, Bộ Y tế cho biết, kết quả xét nghiệm của người bệnh hiện đã âm tính lần 1 với virus corona.

Cùng ngày, Bộ Y tế cũng xác nhận ca bệnh thứ 18 mắc Covid-19 tại Việt Nam đang điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình âm tính 2 lần với virrus corona.

Ngoài 2 bệnh nhân trên, còn 7 trường hợp bệnh nhân khác đang điều trị Covid-19 tại các cơ sở, trung tâm y tế và các bệnh viện tại Việt Nam cũng có kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona từ 1 đến 2 lần.

Chị N.H.N, là ca nhiễm Covid-19 thứ 17 tại Việt Nam và là trường hợp dương tính đầu tiên ở Hà Nội. Cô gái này có hành trình di chuyển phức tạp khi từ Việt Nam đi qua các ổ dịch Italy, Pháp, Anh và trở về nước.

Cụ thể, ngày 15/2, N. xuất cảnh ở sân bay Nội Bài đi thăm người nhà sống tại thành phố London (Anh), nhập cảnh vào London ngày 16/2.

Bệnh nhân đang được theo dõi, điều trị cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Bệnh nhân đang được theo dõi, điều trị cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Đến 18/2, bệnh nhân du lịch sang thành phố Milan, vùng Lombardy (Italy). Ngày 20/2, nữ bệnh nhân quay lại London. Ngày 25/2, cô đi du lịch một ngày sang thành phố Paris (Pháp) và gặp chị gái (người được xác định bị nhiễm virus corona), sau đó quay lại London ngày 26/2.

Ngày 29/2, bệnh nhân này có biểu hiện ho nhưng không đi khám. Đến ngày 1/3, triệu chứng đau mỏi người xuất hiện. Trong ngày này, bệnh nhân đáp chuyến bay VN0054 của hãng hàng không Vietnam Airlines về nước, đáp xuống sân bay Nội Bài lúc 4h30 ngày 2/3. Thời điểm này bệnh nhân không sốt.

Chiều 11/3, lãnh đạo Công an Cửa khẩu Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài cho biết, nữ bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 17 tên N.H.N. (26 tuổi, trú tại Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội) từng tới nhiều nước châu Âu nhưng không bị phát hiện khi nhập cảnh vào Việt Nam vì có 2 hộ chiếu (1 hộ chiếu Việt Nam, 1 hộ chiếu của Anh).

Khi du lịch châu Âu, N. dùng hộ chiếu của Anh để đi lại các nước, trong đó có Italy, nơi đang bùng phát mạnh dịch Covid-19. Khi về nước ngày 2/3, N. trình hộ chiếu Việt Nam để làm thủ tục tại Cửa khẩu Nội Bài nhằm tránh kiểm dịch.

Tính đến chiều 19/3, Việt Nam ghi nhận 76 người nhiễm virus corona. Trong đó, 16 trường hợp đã khỏi bệnh được xuất viện về nhà.

Video: TP.HCM cách ly 1.000 dân ở chung cư Hòa Bình

Phạm Quý

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tin-tuc/benh-nhan-thu-17-tron-kiem-dich-y-te-am-tinh-lan-1-voi-virus-corona-ar534480.html