Bệnh nhân tái nhiễm Covid-19 không còn là nguồn lây bệnh

Một quan chức Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) khẳng định các trường hợp tái nhiễm Covid-19 sẽ không truyền virus cho người khác.

Phát biểu tại buổi họp báo chiều 28/2, ông Guo Yanhong, quan chức của NHC nhấn mạnh sự cần thiết của việc nâng cao hiểu biết về Covid-19 cũng như công tác quản lý bệnh nhân được chữa khỏi bệnh.

Trung Quốc hôm 26/2 xác nhận một loạt các ca tái nhiễm Covid-19 tại tỉnh Quảng Đông.

Cụ thể, khoảng 14% bệnh nhân được chữa khỏi Covid-19 và xuất viện tại tỉnh này cho kết quả dương tính với virus trong các lần kiểm tra sau đó. Vẫn chưa có kết luận rõ ràng về nguyên nhân của tình trạng này và liệu những người tái nhiễm có lây nhiễm bệnh cho người khác hay không.

Một nhân viên y tế xem kết quả chụp CT của bệnh nhân nhiễm Covid-19. (Ảnh: Reuters)

Một nhân viên y tế xem kết quả chụp CT của bệnh nhân nhiễm Covid-19. (Ảnh: Reuters)

Theo một quan chức y tế Quảng Đông, dấu vết virus ở những bệnh nhân hồi phục đều được tìm thấy trong các mẫu bệnh phẩm thông qua đường hậu môn của họ. Kết quả của họ được xác nhận là "dương tính yếu".

Trong khi đó tại Nhật Bản, một bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Osaka bị xác nhận nhiễm bệnh sau hơn nửa tháng được chữa khỏi và xuất viện.

Các quan chức y tế Nhật Bản đặt ra 2 khả năng: một là virus còn tồn tại trong bệnh nhân nhân lên hoặc cô này bị nhiễm bệnh từ một ai đó.

Một số chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm tại Đại học Osaka cho biết những người bị nhiễm bệnh thường phát triển kháng thể, vì vậy họ có thể tránh tái nhiễm bởi cùng một loại virus. Tuy nhiên, nếu không có đủ kháng thể, bệnh nhân dễ bị tái nhiễm hoặc virus không được phát hiện trong cơ thể có thể đã nhân lên.

Video: Các nhà máy trong tâm dịch Covid-19 ảnh hưởng ra sao?

Song Hy (Nguồn: Reuters)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thoi-su-quoc-te/benh-nhan-tai-nhiem-covid-19-khong-con-la-nguon-lay-benh-ar530422.html