Bệnh nhân nhiễm virus nguy hiểm sau khi ghép nội tạng

Theo báo cáo từ Khoa Vi sinh của Đại học Hong Kong cho rằng, một trong số những bệnh nhân ở Bệnh viện Queen Mary, Hong Kong, Trung Quốc đã nhiễm phải một loại virus nguy hiểm sau khi được hiến nội tạng vào tháng 2 vừa qua.

Người hiến tặng là một phụ nữ 40 tuổi nhiễm viêm gan E và đã qua đời tại bệnh viện Princess Margaret ở Kwai Chung. Cô đã hiến tặng ít nhất 5 bộ phận trên cơ thể bao gồm tim, gan, phổi và 2 quả thận. Đây là trường hợp đầu tiên mà bệnh viêm gan E đã bị lây truyền qua hiến tặng nội tạng ở Hong Kong. Bệnh viện cho biết sẽ cung cấp thêm thông tin về vụ việc chấn động này.

Ngọc Linh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/benh-nhan-nhiem-virus-nguy-hiem-sau-khi-ghep-noi-tang-tintuc414299