Bệnh nhân, người nhà hành hung bác sĩ: Chửi rồi đánh

Trong khi các sĩ, điều dưỡng đang cấp cứu thì bệnh nhân và người nhà đã chửi bới, đánh bác sĩ, điều dưỡng.

Vụ việc xảy ra lúc 22h ngày 11/4 tai Khoa Cấp cứu BV Đa khoa Phú Yên. Chiều ngày 13/4, bác sĩ Phạm Hiếu Vinh - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cho biết vào thời điểm trên, bệnh nhân Nguyễn Mạnh Nhất (31 tuổi, ngụ xã Xuân Phú, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) nhập viện trong tình trạng đa vết thương vùng đầu.

Sau khi được sơ cứu, hai người thân và bệnh nhân này có thái độ hung hăng, gây mất an ninh trật tự. Thậm chí khi các bác sĩ, điều dưỡng thực hiện chuyên môn đối với bệnh nhân còn bị chính bệnh nhân này và hai người nhà tiếp tục chửi bới, đe dọa hành hung rồi đánh. Sau khi bệnh viện gọi điện báo công an đến làm việc thì nhóm người này mới dừng tay.

Mặc dù vết thương của bác sĩ, điều dưỡng không nghiêm trọng những vụ việc xảy ra ảnh hưởng nhiều tới tâm lý của nhân viên trong bệnh viện.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên khẳng định, trong quá trình sơ cứu cho bệnh nhân, bác sĩ và điều dưỡng đã làm nhiệt tình, không có chuyện thờ ơ để bệnh nhân chờ lâu nên bức xúc.

Trong khi các sĩ, điều dưỡng đang cấp cứu thì bệnh nhân và người nhà đã chửi bới, đánh bác sĩ, điều dưỡng.

Trong khi các sĩ, điều dưỡng đang cấp cứu thì bệnh nhân và người nhà đã chửi bới, đánh bác sĩ, điều dưỡng.

Khu vực xảy ra sự việc có gắn camera nên ghi lại toàn bộ sự việc. Hiện phía bệnh nhân và người nhà vẫn chưa đến xin lỗi hay hỏi thăm tình hình sức khỏe bác sĩ, điều dưỡng bị đánh.

Theo đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, thời gian qua, tại bệnh viện cũng từng xảy ra vụ việc người nhà, bệnh nhân hành hung bác sĩ. Có trường hợp người nhà họ có đến 20 người xông vào và bác sĩ phải bỏ chạy vì sự hung hăng của họ.

Sau vụ việc này, hy vọng các cơ quan chức năng có thẩm quyền cần điều tra, xử lý nghiêm để tránh tình trạng coi thường pháp luật.

Trao đổi với báo chí, Thượng tá Nguyễn Hữu Sơn, Trưởng Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết: "Quan điểm của công an thành phố là xử lý nghiêm, nếu đủ yếu tố khởi tố hình sự thì sẽ khởi tố, chưa đủ yếu tố sẽ xử lý hành chính để răn đe, không để tình trạng hành hung bác sĩ tại bệnh viện tái diễn".

Bệnh nhân đập phá trong bệnh viện.

Theo điều dưỡng N.T.D kể lại: "Khi vào bệnh viện, bệnh nhân rất hung hăng và đề nghị dẫn đi khâu vết thương. Khi dẫn đi khâu thì bệnh nhân không hợp tác vì nói tôi là nhân viên thực tập.

Bệnh nhân có lấy giấy đập vào mặt tôi và đánh thêm một bác sĩ khác cùng Khoa. Giờ nghĩ lại tôi còn thấy hoang mang".

Ngoài việc hành hung, đánh bác sĩ và điều dưỡng, cùng thời điểm camera của bệnh viện còn ghi lại được hình ảnh thanh niên Nhất có hành động đạp đổ giường và các thiết bị y tế khác trong phòng bệnh nhân. Mặc dù đã được can ngăn nhưng người này vẫn có thái độ rất hung hăng.

Thu Thanh

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/benh-nhan-nguoi-nha-hanh-hung-bac-si-chui-roi-danh-3430603/