Bệnh nhân ngừng tuần hoàn, suy đa phủ tạng trở về từ cõi chết

Nữ bệnh nhân Mai Thị L (34 tuổi, ở tỉnh Tuyên Quang) vào Bệnh viện (BV) đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) cấp cứu trong tình trạng sự sống rất mong manh. Bằng sự nỗ lực của các bác sĩ BV đa khoa Hùng Vương và BV Bạch Mai, bệnh nhân đã hồi sinh.

Bệnh nhân Mai Thị L hồi phục sau hơn 1 tháng điều trị tích cực. Ảnh: BV cung cấp

Chiều 22.6, bệnh nhân Mai Thị L đã được xuất viện trở về với gia đình.

Trước đó, bệnh nhân được chẩn đoán loét dạ dày có chỉ định dùng hỗn hợp thuốc, nhưng sau khi dùng thuốc có biểu hiện ngứa nên tạm ngưng. Ngày 13.5, chị L tiếp tục uống, sau đó có biểu hiện của dị ứng như đỏ da, phù mặt, bồn chồn, khó chịu… vào cấp cứu tại BV đa khoa Hùng Vương.

Bệnh tình của bệnh nhân ngày càng trở nặng rồi rơi vào hôn mê, co giật, suy hô hấp nặng và ngừng tuần hoàn.

Ngay lập tức, bệnh nhân được cấp cứu ngừng tuần hoàn (ép tim ngoài lồng ngực), sau 20 phút, bệnh nhân có tim đập trở lại. Bệnh nhân tiếp tục được xử trí sốc phản vệ, đặt nội khí quản, thở máy.

Mặc dù được hồi sức tích cực nhưng sau đó bệnh nhân lại tiếp tục ngừng tuần hoàn lần 2. Nhận định đây là trường hợp phản vệ nguy kịch với các diễn biến phức tạp, bệnh nhân sẽ tử vong, lãnh đạo BV đa khoa Hùng Vương đã gọi "cứu trợ" tới BV Bạch Mai.

Một mặt BV Bạch Mai liên tục giữ liên lạc tư vấn từ xa trong quá trình xử trí; mặt khác, BV cử ngay 1 đội bác sĩ cấp cứu lên đường. Bệnh nhân sau đó được chuyển về BV Bạch Mai vẫn trong tình trạng nguy kịch, nhịp tim rất nhanh, huyết áp thấp, phải duy trì thuốc vận mạch liều rất cao, hôn mê sâu, suy hô hấp nặng...

Các bác sĩ chẩn đoán, đây là một trường hợp phản vệ nguy kịch với biến chứng ngừng tuần hoàn, chảy máu phổi, siêu âm tim thấy đập rời rạc rất yếu, vì vậy không thể tiếp tục dùng thuốc, cần phải thực hiện kỹ thuật ECMO (trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể) ngay lập tức. Tuy tình trạng bệnh nhân rất nguy kịch nhưng các bác sĩ không bỏ cuộc.

Sau 12 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân có chút tiến triển, có thể ngừng máy ECMO. Ngày thứ 25 sau khi bị phản vệ, nhờ các biện pháp hồi sức tích cực, chăm sóc toàn diện và phục hồi chức năng kết hợp, bệnh nhân đã tự đi lại được, không phải thở oxy.

Hôm nay 22.6, bệnh nhân đã hồi phục sau hơn 1 tháng điều trị.

L.Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/suc-khoe/benh-nhan-ngung-tuan-hoan-suy-da-phu-tang-tro-ve-tu-coi-chet-614371.ldo