Bệnh nhân nghèo xứ Nghệ vật vã với cái nắng 'cháy da cháy thịt'

Anh Vi Văn Chính, trú tại xã Quang Phong (Quế Phong - Nghệ An) vừa đưa con gái vào nhập viện tại Khoa Nội nhi BV Đa khoa huyện Quế Phong.

Bệnh nhân chờ đợi trong nắng nóng 40oC tại Khoa khám bệnh

Bác sỹ cho biết bé bị viêm phổi nặng, cần phải điều trị ít nhất 1 tuần mới có thể xuất viện. “Nhà ở cách xa bệnh viện hơn 30km, đường sá khó khăn nên khi cháu bị ho nặng, ít ăn, sốt cao mới đưa ra bệnh viện khám. Ban ngày thì 2 vợ chồng, 2 đứa con ở lại đây. Ban đêm, không có chỗ ngủ, phải về nhà, ở đây chỉ có vợ chăm sóc con thôi” – anh Chính cho biết.

Bệnh viện có nhà ăn nhưng mỗi sáng anh Chính vẫn gói xôi đưa từ nhà để ăn cả ngày cho tiết kiệm. Nắng nóng khủng khiếp khiến cả bệnh nhân và người nhà, y bác sỹ cùng chịu trận. Mặc dù tại các phòng đều đã được trang bị quạt trần nhưng hầu hết người nhà bệnh nhân đều phải sử dụng quạt giấy; dùng vải để che chắn các cửa sổ. Lũ trẻ không chịu nổi nóng, cởi hết áo, bố mẹ chúng phải quạt thường xuyên.

Bác sỹ Lương Văn Nguyên, Phó khoa Nội nhi, cho biết: Các phòng bệnh không có rèm che chắn, bệnh nhân phải mang theo vải che nắng khiến bệnh viện rất nhếch nhác. Ở đây, phải đến lúc bệnh nặng đồng bào mới đưa bệnh nhân nhập viện, mỗi bệnh nhân thường kèm theo 2-3 người nhà phục vụ. Ăn uống, ngủ nghỉ ngày thường đã khó khăn, nắng nóng thế này lại càng khốn đốn!

Bệnh nhân phải dùng vải che nắng

Người nhà bệnh nhân vật vã trong nắng nóng

"Đồng bào không quen với việc sử dụng nhà vệ sinh tự hoại khiến nhà vệ sinh thường xuyên bị tắc. Có tuần phải gọi thợ lên thông tắc 2-3 lần. Nhưng xong đâu vào đấy lại bị tắc, bệnh nhân phải ra khỏi khoa để đi vệ sinh” – bác sỹ Nguyên nói.

Theo thông tin từ Trung tâm Y tế dự phòng huyện Quế Phong, lượng bệnh nhân nhập viện bắt đầu có dấu hiệu tăng đáng kể. Đa phần là bệnh nhân mắc các bệnh mùa hè như tiêu chảy, dị ứng, viêm VA… Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có thời điểm lên đến trên 40oC khiến bệnh nhân, người nhà vật vã, quay quắt.

Dùng cả quạt giấy để giải nhiệt

“Thông thường, mỗi ngày có 50-60 bệnh nhân nội trú. Cao điểm khoảng 170 bệnh nhân. Thời điểm hiện tại bệnh viện có 100 bệnh nhân nội trú. Thời tiết nắng nóng ở vùng đồng bào dân tộc gây ra rất nhiều khó khăn cho công tác khám chữa bệnh của bệnh viện và chỗ ăn, ở của người nhà bệnh nhân. Chúng tôi phối hợp với một số tổ chức từ thiện cấp phát cháo miễn phí cho bệnh nhân nhưng cũng chỉ đáp ứng được phần nào thôi” – ông Lang Văn Thái, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Quế Phong cho biết.

Tại các bệnh viện tuyến tỉnh, những ngày nắng nóng vừa qua, lượng bệnh nhân có tăng nhưng chưa ở mức đột biến. Ghi nhận tại BV Sản nhi Nghệ An, thời điểm hiện tại có trên 1 nghìn bệnh nhân nội trú, so với thời điểm cao điểm là 1.200 bệnh nhân. Bệnh nhi vào viện chủ yếu các triệu chứng sốt, mất nước, tiêu chảy, bệnh lý nhiễm trùng, ngộ độc, tai nạn ở trẻ em, chưa xuất hiện dịch bệnh gì đặc biệt.

VĂN DŨNG

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/benh-nhan-ngheo-xu-nghe-vat-va-voi-cai-nang-chay-da-chay-thit-post221873.html