Bệnh nhân nặng nhất trong vụ tai nạn ở Hải Dương bị tụ máu não

Trong số 7 bệnh nhân của vụ tai nạn đang phải cấp cứu, bệnh nhân H.V.D. bị nặng nhất. Các bác sĩ cho biết, ông D. bị máu tụ trong não thái dương, chân bệnh nhân còn bị vỡ ổ cối, trật khớp háng. Hiện bệnh nhân đang được theo dõi tri giác, đồng tử, hô hấp.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại huyện Kim Thành (Hải Dương), ngày 22/1, BV Việt Đức (Hà Nội) cho biết, BV chỉ tiếp nhận một bệnh nhân nặng là H.V.D. (67 tuổi, ở xã Kim Lương, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) vào tối 21/1.

Về tình hình sức khỏe bệnh nhân D. chị H.T.T., con gái bệnh nhân D., kể, chiều ngày 21/1, bố chị cùng Hội cựu chiến binh xã đi viếng nghĩa trang liệt sĩ, khi đi bộ ven đường thì bị xe tải bất ngờ lao vào. Vụ việc đã khiến nhiều người chết và bị thương. Ngay sau đó, ông T. được sơ cứu tại cơ sở y tế địa phương rồi chuyển lên BV Việt Đức.

Nạn nhân D. đang được theo dõi tại BV Việt Đức

Nạn nhân D. đang được theo dõi tại BV Việt Đức

Bác sĩ Trần Đạt, Khoa Phẫu thuật Thần kinh I (BV Việt Đức), cho biết, bệnh nhân D. bị máu tụ trong não thái dương; có thể phải mổ nếu chụp phim tổn thương to lên, máu tụ to lên gây chèn ép máu trong não, tri giác chậm, buồn nôn. Ngoài ra, chân bệnh nhân còn bị vỡ ổ cối, trật khớp háng.

Trước tình trạng sức khỏe của bệnh nhân, BV sẽ hội chẩn cùng các bác sĩ chuyên khoa chấn thương chỉnh hình để có phương án cứu chữa bệnh nhân.

Trước đó, khoảng 14h ngày 21/1, trên Quốc lộ 5, đoạn qua xã Kim Lương (huyện Kim Thành, Hải Dương) đã xảy ra vụ giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 8 người chết, 7 người bị thương. Trong đó, bệnh nhân D. bị nặng nhất nên được chuyển lên BV Việt Đức. Hiện bệnh nhân đang được theo dõi tri giác, đồng tử, hô hấp.

PNVN sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Như Ngọc

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/ky-nang/benh-nhan-nang-nhat-vu-tai-nan-o-hai-duong-bi-tu-mau-nao-post54735.html