Bệnh nhân mắc sởi tăng cao, CHDC Congo chính thức công bố dịch

Tại Cộng hòa dân chủ Congo hiện đã có 677 ca mắc sởi trong số 87.000 ca tình nghi mắc sởi tại 23 tỉnh, Bộ trưởng Bộ y tế Oly Ilunga Kalenga chính thức công bố dịch sởi tại quốc gia châu Phi này.

Vắcxin phòng sởi, quai bị, rubella, ngày 5/4/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Vắcxin phòng sởi, quai bị, rubella, ngày 5/4/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Y tế Cộng hòa dân chủ Congo, Oly Ilunga Kalenga, ngày 10/6 đã chính thức công bố dịch sởi tại nước này, trong bối cảnh quốc gia châu Phi này cũng đang phải nỗ lực chống lại sự bùng phát của dịch bệnh Ebola kể từ tháng 8/2018.

Ông Kalenga cho biết các nhân viên y tế đã xác nhận 677 ca mắc sởi trong số 87.000 ca tình nghi mắc sởi tại 23 tỉnh. Con số này tăng gấp 7 lần so với cùng thời gian năm 2018.

Ông kêu gọi các bậc cha mẹ nhanh chóng đưa con đi tiêm chủng.

Theo ông Kalenga, hồi tháng Tư vừa qua, 2,24 triệu trẻ em nước này trong độ tuổi từ 6 đến 59 tháng đã được tiêm chủng trong 4 ngày, và một chiến dịch tiêm chủng khác cho 1,4 triệu trẻ em sẽ được bắt đầu trong vài ngày tới.

Bộ trưởng Y tế Cộng hòa dân chủ Congo cho biết để ngăn chặn sự lây lan bệnh sởi và các đợt dịch trong tương lai, ít nhất 95% dân số phải được tiêm chủng.

Theo số liệu thống kê, đợt dịch Ebola tại miền Đông nước này đã làm hơn 1.300 người thiệt mạng kể từ ngày 1/8/2018./.

Thúc Anh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/benh-nhan-mac-soi-tang-cao-chdc-congo-chinh-thuc-cong-bo-dich/574289.vnp