Bệnh nhân được Bệnh viện Chợ Rẫy ghép tim đã xuất viện

Hôm nay (17-6), bệnh nhân đầu tiên được Bệnh viện Chợ Rẫy (thành phố Hồ Chí Minh) ghép tim từ người cho chết não được xuất viện. Hơn 1 tháng sau ca phẫu thuật, anh Bùi Thanh P, 47 tuổi, vốn bị suy tim nặng, đã hồi phục hoàn toàn.

Anh P hoàn toàn khỏe mạnh trong ngày ra viện

Anh P, 47 tuổi là thợ hồ, vợ là công nhân, có 2 con nhỏ, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Chi phí ca phẫu thuật ghép tim là gần 500 triệu. Bảo hiểm Y tế chi trả 200 triệu, phần kinh phí còn lại do gia đình anh P tự chi trả và Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ.

Trước đó, với chứng bệnh cơ tim giãn nở, anh P đã điều trị lần lượt tại 3 bệnh viện lớn của thành phố Hồ Chí Minh để điều trị cơ tim, đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn, nhưng chứng suy tim vẫn diễn biến theo chiều hướng xấu. Có thể nói, anh P đã bước vào giai đoạn cuối của căn bệnh này.

Được gia đình một phụ nữ 47 tuổi chết não đồng ý hiến tim, các bác sĩ đã thực hiện ca vận chuyển xuyên Việt, mang trái tim đó vào thành phố Hồ Chí Minh để ghép ngay trong đêm 13-5-2020.

Ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp. Anh Bùi Thanh P xúc động nói khi xuất viện: “Tôi cảm thấy mình hoàn toàn khỏe mạnh trở lại, ăn uống bình thường, ngủ ngon. Tôi xin cảm ơn người hiến tim và gia đình chị đã cho tôi cơ hội sống. Tôi sẽ mãi bảo vệ trái tim này. Cảm ơn các bác sĩ đã hết lòng vì tôi”.

Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết: "Cách đây 4 năm, Bệnh viện Chợ Rẫy đã từng ghép tim, với sự trợ giúp của các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức, cụ thể là Giáo sư Trần Minh Giang (Giám đốc) và Giáo sư Nguyễn Hữu Ước, Trưởng khoa Lồng ngực - Tim mạch cùng các đồng nghiệp chuyển giao quy trình; tiến hành ghép thành công 4 ca".

Chính từ những thành công này, Bộ Y tế đồng ý cho Bệnh viện Chợ Rẫy được tự tiến hành ghép tim. Một tuần sau khi được phép, ca ghép tim cho anh P đã diễn ra và thành công tốt đẹp.

“Bệnh viện phấn đấu trở thành trung tâm ghép tạng lớn nhất phía Nam. Bệnh viện đang tăng cường vận động người hiến tạng để có thể tiến hành thêm nhiều ca ghép tạng nữa cho người dân cả nước”, bác sĩ Nguyễn Tri Thức cho biết.

Thu Hoài

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/suc-khoe/970270/benh-nhan-duoc-benh-vien-cho-ray-ghep-tim-da-xuat-vien