Bệnh nhân điều trị COVID-19 lâu nhất ở Cần Thơ được xuất viện

Sáng 26-9-2020, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ tiến hành trao giấy chứng nhận cách ly và giấy ra viện cho bệnh nhân (BN) 980 và 1051.

Bác sĩ Hứa Trung Tiếp, cùng 2 bệnh nhân và ê kíp điều trị. Ảnh: H.HOA

Bác sĩ Hứa Trung Tiếp, cùng 2 bệnh nhân và ê kíp điều trị. Ảnh: H.HOA

Theo bác sĩ Hứa Trung Tiếp, Phó Giám đốc Bệnh viện, BN 980 điều trị 40 ngày (từ ngày 16-8) và xét nghiệm SARS-CoV-2 đến 10 lần. Trong đó, 7 lần dương tính. Đây là bệnh nhân mắc COVID-19 điều trị lâu nhất ở TP Cần Thơ.

Như vậy, hiện TP Cần Thơ không còn BN mắc COVID-19.

Vui mừng khi được xuất viện, BN 980 chia sẻ: Khi ở Philippines, tôi chỉ ở nhà, hạn chế tiếp xúc vì sợ lây bệnh. Vì thế, khi biết mình mắc COVID-19, tôi rất sốc. Từ khu cách ly tập trung, tôi được chuyển về Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ điều trị. Các thầy thuốc đối xử rất tốt, ân cần điều trị, chăm sóc cho tôi.

BN 980 cùng chồng đi lao động ở Philippines. Chồng BN 980 cũng về nước cùng vợ.

Lũy tích từ đầu dịch, có 5 trường hợp được điều trị khỏi tại TP Cần Thơ, gồm: BN 908, BN 1051, BN 154, BN 145, BN 1050. Tất cả các bệnh nhân mắc COVID-19 ở TP Cần Thơ đều là trường hợp được cách ly ngay sau nhập cảnh và đều được điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ.

Tin, ảnh: H.HOA

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/benh-nhan-dieu-tri-covid-19-lau-nhat-o-can-tho-duoc-xuat-vien-a125779.html