Bệnh nhân Covid-19 tử vong ở Peru tăng đột biến, Singapore tiêm vắc xin cho học sinh

Theo Worldometer, thế giới đã có 171.384.990 ca mắc Covid-19, gồm 353.120 ca mới. Số ca tử vong vì đại dịch trên toàn cầu là 3.564.524 ca, gồm 7.720 ca mới.

Một nghĩa địa ở Peru trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hoành hành.

Một nghĩa địa ở Peru trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hoành hành.

Tại Singapore, hơn 400.000 học sinh từ 12 tuổi trở lên sẽ được mời đăng ký tiêm vắc xin Covid-19 từ ngày 1/6 – Bộ trưởng Bộ GD Chan Chung Sing thông báo hôm qua (31/5). Điều này diễn ra sau khi vắc xin Pfizer-BioNTech được Cơ quan Khoa học Y tế phê duyệt cho những người từ 12 đến 15 tuổi vào đầu tháng này.

Bộ Giáo dục Singapore cho biết trong 2 tuần tới, học sinh học toàn thời gian có thể quay lại trường và và các cơ sở giáo dục bậc cao sẽ nhận được lời mời đăng ký tiêm vắc xin.

Peru hôm qua thông báo số ca tử vong do Covid-19 chính thức tăng gấp 3 lần, lên tới 180.764 người. Theo ĐH John Hopkins của Mỹ, Peru trở thành quốc gia có tỷ lệ tử vong trên đầu người vì Covid-19 cao nhất thế giới.

Là một trong những quốc gia ở châu Mỹ Latinh bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch với hệ thống y tế đang quá tải, các chuyên gia từ lâu đã cảnh báo số người chết thực sự được thống kê thấp hơn nhiều so với thực tế. Chính phủ cho biết sẽ cập nhật số ca tử vong hiện ở mức 69.342 do thiếu năng lực xét nghiệm nên khó xác định có phải do Covid-19 hay không.

Dữ liệu của ĐH John Hopkins cho thấy Hungary có số người chết vì Covid-19 tính theo đầu người cao nhất với khoảng 300/100.000 người. Theo số liệu mới cập nhật, tỷ lệ này ở Peru là 500/100.000.

Tại Mỹ Latinh, Brazil có tổng số ca tử vong vì đại dịch cao nhất với hơn 450.000 người. Tuy nhiên, dựa trên dân số, số người chết bình quân đầu người do Covid của Peru hiện cao gấp 2 so với Brazil.

Tại Philippines, Tổng thống Rodrigo Duterte hôm qua tuyên bố kéo dài các hạn chế chống dịch một phần ở thủ đô và các tỉnh lân cận cho đến giữa tháng 6 để ngăn chặn tình trạng lây nhiễm vốn đang giảm kể từ khi đạt đỉnh vào tháng 4.

Số ca mắc Covid-19 mới hàng ngày ở Philippines khoảng 6.300 trong tháng 5, giảm 1/3 so với tháng 4 sau khi chính phủ giảm hoạt động của các doanh nghiệp và hạn chế việc di chuyển của người dân.

Ông Duterte cũng gia hạn lệnh cấm đi lại từ Ấn Độ, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, Oman, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất cho đến ngày 15/6 để ngăn chặn biến thể virus được phát hiện lần đầu ở Ấn Độ.

Giám đốc Tedros Ghebreyesus của WHO đã kêu gọi 194 thành viên nhanh chóng bắt đầu cuộc đàm phán toàn cầu để nhất trí về một hiệp ước quốc tế về chuẩn bị cho đại dịch và ứng phó khẩn cấp, nhằm giúp thế giới sẵn sàng cho đại dịch.

Ông Tedros lưu ý rằng chủ đề của Đại hội đồng Y tế thế giới lần thứ 47 năm nay là “chấm dứt đại dịch này và ngăn chặn đại dịch tiếp theo”. “Trên thực tế, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm để chấm dứt đại dịch này” – ông nói.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-gioi/peru-co-ty-le-tu-vong-vi-covid-19-tren-dau-nguoi-cao-nhat-the-gioi-singapore-tiem-vac-xin-cho-hoc-sinh-e78mIneMR.html