Bệnh nhân Covid-19 số 31 từng đến những nơi nào, tiếp xúc với ai?

Du khách người Anh N.K. - bệnh nhân Covid-19 thứ 31 - từng ở Hà Nội, Quảng Ninh, Quảng Nam và đi qua Đà Nẵng; tham quan rất nhiều địa điểm ở Hạ Long, Hội An.

Ngày 10/3, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Quảng Nam công bố lịch trình của bệnh nhân này. Theo đó, ngày 2/3, ông N.K. nhập cảnh tại Sân bay Nội Bài trên chuyến bay VN0054 (cùng chuyến với bệnh nhân số 17), số ghế 3D. Ông cư trú tại Khách sạn Sofitel Legend Metropole (Hà Nội).

Ngày 4/3, du khách này đến Hạ Long, Quảng Ninh du lịch, đi quanh Vịnh Hạ Long trên thuyền Violet. Ngày 5/3, ông đáp chuyến bay VN185 đi Đà Nẵng (ghế 2D), hạ cánh lúc 19h40.

Một góc khách sạn Nam Hải, nơi bệnh nhân N.K. lưu trú. (Ảnh: Nam Hải)

Một góc khách sạn Nam Hải, nơi bệnh nhân N.K. lưu trú. (Ảnh: Nam Hải)

20h40, ông N.K. di chuyển đến Khách sạn Nam Hải Điện Dương (huyện Điện Bàn, Quảng Nam) bằng xe BKS 43B-045.89 của Công ty Lữ hành EXO (lái xe tên Huy và hướng dẫn viên tên Ánh đều sống tại TP Đà Nẵng). Tại khách sạn, bệnh nhân này ở phòng 2450, có tiếp xúc gần với các ông Phạm Cường (người đưa khách đến quầy tiếp đón), Nguyễn Minh Nhật (lễ tân), Nguyễn Thanh Hai (nhân viên hành lý).

21h00, du khách người Anh ăn tối tại khách sạn, tiếp xúc gần với ông Phạm Cường, bà Nguyễn Thị Mỹ Thanh, sau đó về phòng ngủ.

Ngày 6/3, ông N.K. đến cà phê Nam Hải để ăn sáng, tiếp xúc gần với bà Trần Thị Linh, Nguyễn Thị Mỹ Thanh. Đến 10h, ông được lái xe Huy và hướng dẫn viên Phan Thị Hồng Ánh đưa đi Hội An, ăn trưa tại nhà hàng số 35 Trần Quang Khải, tham quan khu phố cổ, Hội quán Quảng Đông, nhà cổ Tấn Ký, Bảo tàng Văn hóa dân gian. Ông cũng xem nhạc tại 66 Bạch Đằng và mua sắm tại cửa hàng may Yaly.

Trong lúc vị khách này rời khách sạn, nhân viện dọn phòng đến dọn phòng của ông, còn nhân viên phục vụ thêm nước vào tủ lạnh.

Tối hôm đó và sáng 7/3, ông N.K. dùng bữa tại phòng, tiếp xúc gần với nhân viên phục vụ Nguyễn Văn Vĩ; sau đó được cơ quan chức năng cho cách ly.

Bệnh nhân N.K. được chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế để cách ly, điều trị.

Tất cả 16 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân người Anh này đang được cách ly và theo dõi y tế. Ngành chức năng phun Chloramin B khử trùng khách sạn ngay trong ngày 7/3.

Ngày 9/3, sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19, ông N.K. được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế để cách ly, điều trị. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tiếp tục khoanh vùng cách ly, phun thuốc khử trùng toàn khu vực lần thứ hai.

Video: Phó Thủ tường Vũ Đức Đam - Nhất định phải chiến thắng cả cuộc chiến - VTC Now

XUÂN TIẾN

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tin-nhanh-24h/benh-nhan-covid-19-so-31-tung-den-nhung-noi-nao-tiep-xuc-voi-ai-ar532411.html