Bệnh nhân Covid-19 ở Huế đã được ra viện

Ngày hôm nay (28-3), Bệnh viện Trung ương Huế đã cho bệnh nhân Covid-19 điều trị khỏi bệnh tại Bệnh viện ra viện và tiếp tục thực hiện theo dõi y tế theo quy định. Như vậy, đến nay trong số bệnh nhân ghi nhận từ 6-3 đến nay đã có 5 bệnh nhân được ra viện.

Cụ thể, trường hợp bệnh nhân này là du khách người Anh, 58 tuổi, là bệnh nhân số 33. Bệnh nhân này đến Việt Nam trên chuyến bay VN0054 ngày 2-3 (cùng chuyến bay với các bệnh nhân số 17 và 21) và được phát hiện dương tính với SARS-COV-2 khi đang đi du lịch ở Hội An (Quảng Nam).

Ngày 10-3 bệnh nhân vào điều trị tại khu cách ly, cơ sở 2, Bệnh viện Trung ương Huế. Sau thời gian điều trị, kết quả xét nghiệm sau 2 lần xét nghiệm (cách nhau 24 giờ) cho kết quả âm tính. Tình trạng bệnh nhân hiện tại và tiên lượng: Khỏe mạnh, ổn định, không ho, không sốt, không khó thở, đủ điều kiện xuất viện và tiếp tục được theo dõi y tế 14 ngày theo quy định.

Bệnh nhân Covid-19 người Anh ở Huế đã khỏi bệnh, được xuất viện và tiếp tục theo dõi theo quy định (Ảnh: Nguyễn Thượng Hiển)

Bệnh nhân Covid-19 người Anh ở Huế đã khỏi bệnh, được xuất viện và tiếp tục theo dõi theo quy định (Ảnh: Nguyễn Thượng Hiển)

Theo lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế, ngoài bệnh nhân số 33, hiện bệnh viện cũng đang điều trị tại khu cách ly cho 3 bệnh nhân mắc Covid-19. Tình trạng của 3 trường hợp này đang ổn định dần.

Thống kê của Bộ Y tế cho thấy, tính đến 19 giờ tối 27-3 đã có 51 bệnh nhân đang điều trị tại nhiều cơ sở y tế có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1-4 lần. Trong số đó có 21 bệnh nhân có kết quả âm tính lần 2; 7 bệnh nhân âm tính trên 3 lần xét nghiệm gồm các bệnh nhân: 45, 53, 64, 65, 66, 79, 90 đang điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi đã khỏi bệnh, dự kiến ra viện ngày 29 và 30-3, chuyển cơ sở khác để theo dõi sức khỏe.

Đến nay, các bệnh nhân được ra viện sau khi điều trị khỏi bệnh là bệnh nhân số 18 điều trị ở Ninh Bình; bệnh nhân số 22, số 23 và 35 điều trị ở Đà Nẵng.

T. An

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/benh-nhan-covid-19-o-hue-da-duoc-ra-vien-185912.html