Bệnh nhân COVID-19 người nước ngoài nói gì về phác đồ điều trị SARS-CoV-2 của VN?

Sau một thời gian nhiễm bệnh và được các y bác sĩ Việt Nam tận tình chữa trị, nhiều bệnh nhân COVID-19 người nước ngoài bày tỏ sự biết ơn và đánh giá cao phác đồ điều trị SARS-CoV-2 của Việt Nam.

Sáng ngày 7/4, hai bệnh nhân COVID-19 người nước ngoài điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đã được xuất viện. Bệnh nhân thứ 30 (nữ) và 31 (nam) đều là bệnh nhân người Anh đến Việt Nam trên chuyến bay VN0054. Hai bệnh nhân xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định với kết quả xét nghiệm 2 lần gần nhất âm tính với COVID-19. Như vậy đến thời điểm hiện tại, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đã điều trị thành công cho 4 bệnh nhân, trên địa bàn hiện không còn ca dương tính nào.

Bệnh viện Trung ương Huế cung cấp thuốc cho bệnh nhân để tiếp tục điều trị bệnh nền sau khi ra viện. Ảnh: Baodautu.

Bệnh viện Trung ương Huế cung cấp thuốc cho bệnh nhân để tiếp tục điều trị bệnh nền sau khi ra viện. Ảnh: Baodautu.

Chia sẻ sau khi hoàn thành điều trị, bệnh nhân thứ 30 vô cùng biết ơn và đánh giá cao phác đồ điều trị SARS-CoV-2 của Việt Nam. Ca bệnh người Anh này cho biết: “Ngày đầu tiên biết kết quả dương tính, tôi rất sốc, hoảng sợ và thất vọng vì không thể tiếp tục khám phá những vẻ đẹp của Việt Nam mà mình có cơ hội được biết đến. Và giờ đây, qua thời gian tôi nhận ra rằng Việt Nam, và đặc biệt là bệnh viện Trung ương Huế đã chăm sóc chữa trị cho tôi một cách tốt nhất để tôi có thể phục hồi và vượt qua COVID-19. Tôi rất trân trọng và biết ơn. Tôi sẽ luôn ghi nhớ quãng thời gian ở đây, tại khu vực cách ly này”.

Trước đó, trong ngày ra viện hôm 5/4 vừa qua, bệnh nhân COVID-19 số 57 (du khách người Anh) chia sẻ: “Trong thời gian cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, chúng tôi nhận được sự chăm sóc, điều trị rất nhiệt tình, chu đáo, thật sự là trên cả tuyệt vời. Ở đây đội ngũ y bác sĩ không chỉ thực hiện việc điều trị cho vợ chồng chúng tôi mà họ rất thân thiện, luôn tâm sự với chúng tôi như những người bạn. Chúng tôi rất hạnh phúc, xin được cảm ơn tất cả, cảm ơn đội ngũ y bác sĩ”.

Chiều 3/4, Bệnh viện Đà Nẵng đã cho bệnh nhân nước ngoài nhiễm COVID-19 xuất viện sau quá trình điều trị. Đó là anh Y.M (có vợ là người Đà Nẵng), quốc tịch Mỹ, 41 tuổi, là người thứ 69 nhiễm COVID-19 ở Việt Nam.

Chia sẻ trước khi ra viện, anh Y. M. cảm thấy may mắn khi anh được cách ly ngay từ sân bay. Nhờ thế mà anh đã không còn nguy cơ truyền nhiễm bệnh cho gia đình tại Đà Nẵng.

"Tôi muốn nói rằng tôi biết ơn rất nhiều. Tôi rất ấn tượng với Việt Nam và hệ thống y tế ở đây. Việt Nam đã làm rất tốt trong việc cách ly mọi người để chắc chắn rằng virus không lây lan trong cộng đồng. Tôi cảm ơn Việt Nam đã cứu tôi và bảo vệ gia đình tôi cũng như người dân ở đây. Các y bác sĩ ở đây đã làm những gì tốt nhất để cứu mạng tôi", anh Y.M. nói.

Mời quý vị theo dõi video: "Việt Nam có ca mắc Covid-19 thứ 46 và 47". Nguồn: VTC Now.

Chiều 7/4, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương tổ chức ra viện cho 11 bệnh nhân COVID-19, trong đó có bệnh nhân 137 từ Đức về. Bày tỏ niềm vui trong ngày ra viện, bệnh nhân 137 nói: "Tôi từ Đức về Việt Nam ngày 15/3 và được cách ly ở Sơn Tây. 9 ngày đầu tôi hoàn toàn khỏe mạnh nhưng sang ngày thứ 10 thì có dấu hiệu sốt nhẹ. Ngày 23/3, tôi được đưa vào Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương để điều trị. Lúc biết mình mắc COVID-19 tôi vẫn lạc quan, bởi lúc này đã ở Việt Nam và tôi rất tin vào khả năng điều trị của các y, bác sĩ nước mình.

Trong suốt quá trình điều trị tình trạng của tôi không quá nặng, điều tôi ấn tượng nhất chính là sự chăm sóc tận tình của Bệnh viện, đặc biệt bữa cơm ở đây rất đầy đủ còn có cả trái cây và sữa. Hôm nay được ra viện tôi muốn nói lời cảm ơn đến tất cả các nhân viên y tế đã chăm sóc, điều trị cho tôi trong thời gian qua".

Thảo Nguyên (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoe-dep/benh-nhan-covid-19-nguoi-nuoc-ngoai-noi-gi-ve-phac-do-dieu-tri-sars-cov-2-cua-vn-1366066.html