Bệnh nhân Covid-19 người Anh đã tỉnh táo hoàn toàn

Thông tin mới nhất từ BV Chợ Rẫy TPHCM, sau khi áp dụng các phương án điều trị tích cực, nam phi công người Anh (43 tuổi, BN Covid-19 số 91) đã tỉnh táo hoàn toàn, có thể mỉm cười, lắc đầu hoặc bắt tay với nhân viên y tế.

Thông tin mới nhất từ BV Chợ Rẫy TPHCM, sau khi áp dụng các phương án điều trị tích cực, nam phi công người Anh (43 tuổi, BN Covid-19 số 91) đã tỉnh táo hoàn toàn, có thể mỉm cười, lắc đầu hoặc bắt tay với nhân viên y tế.

Bác sĩ Trần Thanh Linh, Phó trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu cho biết, đến ngày 3-6, về mặt tri giác, nam phi công người Anh đã tỉnh táo hoàn toàn, có thể tiếp xúc, thực hiện được đầy đủ các y lệnh của nhân viên y tế. BN đã có thể mỉm cười, lắc đầu hoặc bắt tay với nhân viên y tế. Trong những ngày tới, các bác sĩ BV Chợ Rẫy cho biết, bệnh nhân tiếp tục được sử dụng kháng sinh điều trị. Song song đó, bệnh nhân tiếp tục được tập vật lý trị liệu tích cực để sớm phục hồi cải thiện về sức cơ cũng như chức năng hô hấp... “Dù có thể cai được ECMO, nhưng bệnh nhân tổn thương phổi đặc thù do nhiễm virus SARS-CoV-2, tổn thương xơ phổi thường nặng, nên vẫn có thể phải phụ thuộc rất lâu với việc thở máy. Sau đó, việc cai máy thở cũng là vấn đề khó khăn, có thể cần thời gian 1 tháng hoặc dài hơn nữa. Vì vậy, dù có nhiều cải thiện nhưng bệnh nhân vẫn còn nặng và cần rất nhiều thời gian để tiếp tục điều trị", bác sĩ Trần Thanh Linh nhìn nhận.

Đ.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/119_225866_benh-nhan-covid-19-nguoi-anh-da-tinh-tao-hoan-toan.aspx