Bệnh nhân COVID-19 mới phát hiện ở Huế đã đi những đâu?

Bệnh nhân nữ, 23 tuổi, quê ở Quảng Trị, được Sở Y tế Thừa Thiên Huế xác định ca dương tính với SARS-CoV-2 có lịch trình di chuyển dày đặc.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Chiều 8/5, Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế có báo cáo nhanh về trường hợp nhiễm Covid-19 đầu tiên trên địa bàn. Bệnh nhân là nữ, 23 tuổi, làm việc tại thẩm mỹ viện Amida (Đà Nẵng), quê ở Mỹ Chánh (H.Hải Lăng, Quảng Trị).

Lúc 10 giờ ngày 5/5, bệnh nhân đi cùng với V.T.N ra Thừa Thiên - Huế, có đến tiệm mỹ phẩm Minh Cosmetics ở số 39 Phan Bội Châu, TP.Huế, sau đó về quê Mỹ Chánh.

Khoảng 15 giờ, bệnh nhân cùng với V.T.N đến trạm y tế Mỹ Chánh để khai báo y tế. Khoảng 19 giờ 20, bệnh nhân đi ăn tối với V.T.N cùng một người bạn ở gần nhà tại quán ốc Hoa (xã Hải Chánh, H.Hải Lăng, Quảng Trị).

Ngày 6/5, khoảng 8-9 giờ, bệnh nhân đi ăn sáng cùng với em trai ở quán cháo Truật (thôn Mỹ Xuyên, xã Phong Hòa, H.Phong Điền, Thừa Thiên - Huế).

Đến 9 giờ 05, bệnh nhân đi uống cà phê cùng bố ở quán Long Vui (Phước Tích, xã Phong Hòa, H.Phong Điền) sau đó đến nhà bác là Nguyễn Thị Cúc ở Hải Chánh, H.Hải Lăng, Quảng Trị) rồi về nhà.

Đến 13 giờ, bệnh nhân quay lại nhà bác Nguyễn Thị Cúc ăn giỗ, có tiếp xúc với nhiều người, đến tối trở về nhà.

Ngày 7/5, từ 10 giờ đến 11 giờ, bệnh nhân đi làm căn cước công dân tại xã Phong Thu (H.Phong Điền, Thừa Thiên - Huế).

13 giờ, bệnh nhân có triệu chứng sốt, ho khan, đau họng nên đến khám tại Bệnh viện H.Phong Điền.

Bệnh viện xác định đây là ca nghi nhiễm Covid-19 nên đưa ngay vào khu cách ly của bệnh viện để theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm PCR gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thừa Thiên - Huế.

Kết quả mẫu xét nghiệm lúc 6 giờ 35 phút ngày 8.5, tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên - Huế cho kết quả nghi nhiễm Covid-19.

Bệnh nhân tiếp tục được lấy mẫu gửi xét nghiệm RT-PCR tại Bệnh viện T.Ư Huế lúc 12 gờ ngày 8/5, cho kết quả dương tính với Covid-19.

Sau đó, bệnh nhân được đưa vào điều trị cách ly tại cơ sở 2 Bệnh viện T.Ư Huế tại Phong Điền.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thoi-su/benh-nhan-covid-19-moi-phat-hien-o-hue-da-di-nhung-dau-MTaDwHjMR.html