Bệnh nhân Covid-19 đầu tiên ở Hà Tĩnh được công bố khỏi bệnh

Chiều 14-4, Bệnh viện đa khoa cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn, Hà Tĩnh) trao giấy chứng nhận xuất viện cho bệnh nhân 146 (BN 146), dương tính với Covid-19 đầu tiên ở Hà Tĩnh.

NDĐT - Chiều 14-4, Bệnh viện đa khoa cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn, Hà Tĩnh) trao giấy chứng nhận xuất viện cho bệnh nhân 146 (BN 146), dương tính với Covid-19 đầu tiên ở Hà Tĩnh.

Bác sĩ Nguyễn Khắc Thành, Giám đốc Bệnh viện đa khoa cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo cho biết, BN 146 tên là Nguyễn Thị H. (17 tuổi, trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đã có kết quả ba lần xét nghiệm âm tính, BN đã điều trị khỏi Covid-19. Hiện sức khỏe của Nguyễn Thị H. bình thường.

Nguyễn Thị H. từ Thái Lan trở về, ngày 19-3, và là bạn thân của BN 122. Ngay khi nhập cảnh vào Hà Tĩnh, H. được cách ly, sau đó đưa đến điều trị tại Bệnh viện đa khoa cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Chiều cùng ngày, Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu đã đến tặng hoa chúc mừng các y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa cửa khẩu quốc tế Cầu Treo lần đầu tiên chữa khỏi cho bệnh nhân mắc Covid-19. Đây là bệnh viện tuyến huyện, được tỉnh Hà Tĩnh chọn là nơi điều trị bệnh nhân mắc Covid-19.

Được biết, ngoài BN 146 đã được xuất viện, tại Bệnh viện đa khoa cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đang điều trị ba bệnh nhân mắc Covid-19, gồm: BN 210, BN 238 và BN 265. Cả ba bệnh nhân hiện nay sức khỏe ổn định, tinh thần tốt.

TIN, ẢNH: NGÔ TUẤN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/y-te/tin-tuc/item/44079302-benh-nhan-covid-19-dau-tien-o-ha-tinh-duoc-cong-bo-khoi-benh.html