Bệnh nhân bị cây keo đâm thủng người sức khỏe đã ổn định

Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi thông tin, trường hợp hy hữu bị cây keo có đường kính hơn 10cm đâm thủng người đã hồi tỉnh sau cuộc phẫu thuật. Hiện sức khỏe đang tiến triển tốt.

Sau khi được phẫu thuật cấp cứu để rút cây keo ra khỏi người và xử lý các tổn thương, đến nay, bệnh nhân đã hồi tỉnh hoàn toàn, không còn thở máy, chức năng vận động phục hồi. Tiến sĩ, bác sĩ Huỳnh Giới- Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cho biết: Đến hiện tại, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Bệnh viện tiếp tục theo dõi nuôi dưỡng tĩnh mạch và dùng khánh sinh để sức khỏe bệnh nhân tiến triển tốt hơn.

Bệnh nhân tiếp tục được điều trị, theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi

Trước đó, vào khoảng 14 giờ chiều 30.11, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi tiếp nhận trường hợp bệnh nhân Phạm Văn T. (16 tuổi) ở xã Ba Liên (Ba Tơ) bị cây keo có đường kính hơn 10cm đâm thủng hoàn toàn từ trước ra sau ở vị trí ngực phải. Nhận định đây là ca bệnh hiếm gặp, tiên lượng nặng nên Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi đã tiến hành mổ cấp cứu ngay sau đó với sự tham gia của hơn 10 bác sĩ Khoa Ngoại- Chấn thương do Tiến sĩ, bác sĩ Huỳnh giới làm trưởng kíp.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ để mở rộng vết thương, rút cây keo dài hơn 1m ra khỏi người bệnh nhân. Đồng thời, kíp mổ phải cắt một phần thùy dưới của phổi phải, cắt lọc thành ngực và một đoạn xương sườn bị tổn thương cho bệnh nhân. Đến sáng 1.12, bệnh nhân đã hoàn toàn qua cơn nguy kịch và dần ổn định.

Tin, ảnh: Thanh Phương

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2033/202012/benh-nhan-bi-cay-keo-dam-thung-nguoi-suc-khoe-da-on-dinh-3033374/