Bệnh nhân 862 ở Quảng Trị tuyệt thực nhiều bữa, liên tục đòi về

Nữ bệnh nhân 66 tuổi ở Quảng Trị nhịn ăn 4 bữa, chỉ uống một chút sữa, gặp khó khăn khi giao tiếp với bác sĩ.

Trưa nay (12/8), bác sĩ Trương Huyền Trường, Giám đốc Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh Phổi Quảng Trị cho biết, bệnh nhân Covid-19 số 862 là bà H.T.S. (66 tuổi, trú tại thôn Ruộng, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa).

Bà S. là mẹ của bệnh nhân 832 (đã tử vong).

TP Đông Hà vắng vẻ sau ngày thực hiện cách ly xã hội

TP Đông Hà vắng vẻ sau ngày thực hiện cách ly xã hội

Bác sỹ Huyền Trường thông tin thêm, hiện bà S. đã tuyệt thực 4 bữa ăn, yêu cầu được về nhà.

“Chúng tôi chưa dám nói cho bệnh nhân biết con trai của bà đã mất, vì đến giờ phút này, việc ăn uống của bà rất khó khăn. Vì bà là người dân tộc ít người nên việc trao đổi, giao tiếp của bác sĩ với bệnh nhân gặp trở ngại.

Mặc dù các bác sĩ đã động viên nhưng bệnh nhân chỉ uống được một chút sữa, tình trạng này làm chúng tôi rất lo lắng”, bác sĩ Trường nói.

Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh Phổi tỉnh Quảng Trị

Trước đó, từ ngày 2/8 đến 7/8, bà S. chăm sóc con trai tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Trong thời gian ở đây, bà S. lưu trú tại Khoa Nội tổng hợp (phòng 609, tầng 6, khu nhà G) và di chuyển nhiều nơi ở bệnh viện. Bệnh nhân thường đi đến căng tin và các quán bán hàng xung quanh khu chữa trị.

Ngày 8/8, bà S. được cách ly tại Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh Phổi tỉnh.

Ngoài bệnh nhân 862, Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh Phổi tỉnh Quảng Trị cũng đang điều trị cho bệnh nhân 861.

Bệnh nhân 861 là H.T.T. (nữ, 36 tuổi, trú tại thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, huyện Gio Linh).

Chị T. là nhân viên của Công ty Bảo Châu (số 221 Lê Duẩn, TP Đông Hà), đồng nghiệp của bệnh nhân 750 và 833.

Khu vực cách ly thuộc phường 1, TP Đông Hà

Nhà của chị T. bán đồ ăn sáng tại xóm Bàu, đội 3, thôn Hà Thanh, huyện Gio Linh. Chị có tiếp xúc với khách hàng ở quán.

Từ 15h đến 17h ngày 27/7 và 28/7, chị T. đến thăm người nhà tại Khoa Sản và phòng Cấp cứu (phòng khám), Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

8h ngày 1/8, chị chở con gái (sinh năm 2013) đến phòng khám đa khoa bác sỹ Hoàng Đức Dũng (số 16-18B-22 đường Lê Duẩn, TP Đông Hà).

15h ngày 3/8, chị đưa con gái đi tiêm huyết thanh uốn ván tại phòng khám số 5 của Trung tâm Y tế huyện Gio Linh.

Xóm Bàu, xã Gio Châu, huyện Gio Linh bị phong tỏa vì có nguy cơ cao

Từ 7h30 đến 8h30 ngày 5/8, chị đưa con gái đến Trạm Y tế xã Gio Châu, huyện Gio Linh để tiêm phòng.

15h ngày 5/8, chị đi xay lúa tại khu phố 7, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh.

Ngày 7/8, bệnh nhân được cách ly tập trung tại nhà khách UBND huyện Gio Linh.

Ngày 11/8, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh Phổi tỉnh.

Đến tối 11/8, Bộ Y tế công bố 2 ca mắc Covid-19 mới ở Quảng Trị là bệnh nhân số 861 và 862.

Quảng Trị có 6 ca mắc Covid-19, gồm bệnh nhân số 749, 750, 832, 833, 861 và 862. Trong đó, ca bệnh số 832 đã tử vong do bệnh nền nặng. Năm ca còn lại đều có sức khỏe ổn định, không sốt, không ho, các cơ quan tim phổi chưa bị ảnh hưởng.

Hương Lài

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/benh-nhan-862-o-quang-tri-tuyet-thuc-nhieu-bua-nang-nac-doi-ve-665805.html