Bệnh nhân 435 về thăm quê bạn trai ở Hà Tĩnh, 16 người phải cách ly

Trước khi phát hiện mắc COVID-19 khoảng 11 ngày, bệnh nhân 435 về thăm quê bạn trai ở thị xã Hồng Lĩnh và huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), tiếp xúc với 16 người.

Chiều 29/7, trả lời VTC News, ông Đoàn Công Lự, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết, cơ quan chức năng đã cách ly 16 người ở thị xã Hồng Lĩnh và huyện Đức Thọ do tiếp xúc với bệnh nhân 435 (BN435).

"Sau khi điều tra dịch tễ, chúng tôi đã lấy mẫu xét nghiệm, cách ly tập trung 13 người ở thị xã Hồng Lĩnh và cách ly tại nhà 3 người ở huyện Đức Thọ do có tiếp xúc với BN435.

Trong hôm nay, chúng tôi cũng phun thuốc khử trùng, phòng dịch tại những nơi mà BN435 từng đến ở 2 địa phương này", Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Được biết, ngày 17/7, BN435 từ Đà Nẵng về thăm nhà bạn trai ở phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh. Tại đây BN435 tiếp xúc tất cả 13 người. Sau đó, BN435 và bạn trai đi thăm người thân ở xã Tùng Châu, huyện Đức Thọ và tiếp xúc với 3 người.

Ngày 19/7, BN435 về thăm quê tại xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Ngày 20/7, BN435 quay về Đà Nẵng để làm việc.

Ngày 26/7, trong lúc làm việc tại Khoa Y học cổ truyền Bệnh viện Đà Nẵng, bệnh nhân có biểu hiện sốt nên đi khám sàng lọc tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đà Nẵng.

Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến khu cách ly tại Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngày 27/7, bệnh nhân được xét nghiệm dịch hầu họng và cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến điều trị và cách ly tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Bệnh nhân không tham gia hoạt động tại phòng mạch tư nào khác.

TRẦN LỘC

Nguồn VTC: https://vtc.vn/benh-nhan-435-ve-tham-que-ban-trai-o-ha-tinh-16-nguoi-phai-cach-ly-ar560475.html